TPHCM: 130 điểm chợ hoa đón tết

(Dân trí) - Theo Sở Giao thông Vận tải TPHCM, trong Tết Giáp Ngọ 2014, thành phố sẽ tổ chức 131 chợ hoa tết để phục vụ nhu cầu tham quan, mua sắm của người dân; trong đó có 3 chợ hoa cấp thành phố và 128 chợ hoa cấp quận huyện.

Phát triển chợ hoa “trên bến dưới thuyền”

3 chợ hoa tết cấp thành phố vẫn tổ chức ở các địa điểm truyền thống là công viên 23/9 (900 lô), công viên Gia Định (400 lô) và công viên Lê Văn Tám (100 lô). Ở cấp quận huyện, quận 8 và Thủ Đức là 2 địa phương tổ chức nhiều chợ hoa tết nhất (23 điểm); riêng các quận 9, Gò Vấp, Bình Tân, Tân Phú, Hóc Môn chỉ tổ chức 1 điểm chợ hoa tết dù địa bàn các quận huyện này rất rộng.

Trong các chợ hoa tết cấp quận huyện có chợ hoa dọc Bến Bình Đông ở quận 8 là nổi tiếng xưa nay với đặc thù thắng cảnh “trên bến dưới thuyền” thu hút du khách. Năm nay chợ hoa này vẫn duy trì, tập trung dọc bờ kè Bến Bình Đông như mọi năm. Ngoài ra, phát huy lợi thế vùng sông nước, quận 8 còn phát triển thêm các điểm chợ hoa với mô hình trên tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền, cảng Phú Định.

“Trên bến dưới thuyền” là cảnh quan đặc sắc của chợ hoa tết Bến Bình Đông xưa nay
“Trên bến dưới thuyền” là cảnh quan đặc sắc của chợ hoa tết Bến Bình Đông xưa nay

Trên địa bàn quận 7 cũng có 2 chợ hoa đặc sắc là chợ hoa tết dọc bờ kè Trần Xuân Soạn và chợ hoa tết tại khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng. Chợ hoa tết dọc bờ kè Trần Xuân Soạn cũng là phiên bản “trên bến dưới thuyền” của chợ hoa tết Bến Bình Đông ở quận 8 để phát huy lợi thế về giao thông thủy, đặc thù vùng sông nước. Còn chợ hoa tết Phú Mỹ Hưng lại nổi tiếng vì những tiểu cảnh đẹp và sạch sẽ được thiết kế đồng bộ với cảnh quan khu đô thị.

Dự kiến chợ hoa tết trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt diễn ra từ ngày 23/1/2014 (23 tháng Chạp) và kéo dài đến 12h trưa ngày 30/1 (30 tháng Chạp). Riêng chợ hoa tết tại quận 7 và quận 8 được tổ chức từ ngày 15/1/2014. Thành phố cũng yêu cầu đến 12h trưa ngày 30 tháng Chạp, tất cả các chợ hoa tết phải thu dọn sạch sẽ, trả lại mặt bằng cho người dân thành phố chuẩn bị đón tết.

Không tăng giá thuê lô bán hoa

Về giá thuê lô bán hoa tại các chợ hoa tết, đối với chợ hoa tết cấp thành phố Sở GTVT yêu cầu không tăng giá thuê lô so với năm ngoái; tức là giữ nguyên mức giá 2 triệu đồng/lô mặt tiền, 1,5 triệu đồng/lô bên trong. Mức giá này đã được duy trì suốt từ tết năm 2008 cho đến nay. Đối với chợ hoa tết cấp quận huyện, Sở GTVT đề nghị UBND các quận – huyện thực hiện mức giá cho thuê lô phù hợp với chủ trương bình ổn giá của thành phố.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra để đảm bảo tuyệt đối không xảy ra tình trạng sang nhượng lô để hưởng chênh lệch giá, làm thất thu cho nhà nước cũng như thiệt hại cho người dân. Sở cũng đề nghị UBND các quận huyện chỉ đạo Trật tự đô thị kiên quyết xử lý các điểm chợ hoa tự phát để đảm bảo trật tự đô thị cũng như quyền lợi của các tiểu thương đã đăng ký thuê lô tại các chợ hoa tết được thành phố tổ chức.

Về việc quy định cấm ghe tàu dừng đậu và bốc dỡ hàng hóa dọc 4 tuyến giao thông đường thủy nội địa cản trở việc tập kết hàng ở các chợ hoa ven kênh, ông Nguyễn Thiên Tạo, Phó Chánh văn phòng Sở GTVT cho biết: “Để đáp ứng nhu cầu thực tế, kể từ ngày 15/1/2014 đến ngày 30/1/2014 cho phép vận chuyển, buôn bán hoa kiểng và một số mặt hàng dưa hấu, quả trang trí tết. Sở GTVT sẽ phối hợp với các quận huyện để khảo sát, xác định các bị trí lên hàng cho phù hợp; cấm ghe tàu neo đậu, cập bến, bốc dỡ, lên hàng dọc bờ kè đường Võ Văn Kiệt”.

Ngoài ra, Sở cũng yêu cầu ban tổ chức các chợ hoa tết phải đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh mỹ quan tại chợ; bố trí đủ chỗ để xe cho khách tham quan, mua sắm; trang bị nhà vệ sinh công cộng và đủ nước sinh hoạt phục vụ người bán cũng như du khách; tuyệt đối không bán các ngành hàng khác như quần áo, đồ gia dụng, trái cây, trò chơi…

Tùng Nguyên