TP HCM: Mưa lớn gây ngập, lốc xoáy “hạ gục” cây xanh, mái tôn

(Dân trí) - Mưa lớn kèm theo lốc xoáy giật mạnh đã làm bật gốc nhiều cây xanh, một số nhà dân cũng bị tốc mái. Các tuyến đường vốn là “rốn ngập” của thành phố lại biến thành sông sau trận mưa giải nhiệt chiều nay.

Một số tuyến đường ngập sâu trong nước sau cơn mưa giải nhiệt
Một số tuyến đường ngập sâu trong nước sau cơn mưa giải nhiệt

Chiều 25/4, mưa lớn xuất hiện trên địa bàn các quận 12, Hóc Môn và một vài phường ở Gò Vấp - cơn mưa như giải nhiệt cho cái nắng nóng kéo dài suốt mấy ngày qua. Tuy nhiên, gió lốc đã đánh bật gốc 3 cây xanh trên đường Nguyễn Văn Quá (P. Đông Hưng Thuận, quận), lượng mưa lớn cũng làm tuyến đường này nhanh chóng bị nước bủa vây, người tham gia giao thông lại một phen bì bõm trong nước để về nhà.

Người dân bì bõm trong nước
Người dân bì bõm trong nước
Người dân bì bõm trong nước

Trên đường Đông Hưng Thuận 3, một mái tôn có diện tích hơn 20m2 bị lốc xoáy thổi bay xuống chắn ngang đường. Theo người dân địa phương, mái tôn này là của một hộ dân nằm sâu trong hẻm, cách vị trí “đáp” xuống hơn 100 mét. “Lúc đó, tôi và lái xe ba gác đang chuẩn bị chất nước giải khát lên xe chở đi thì nghe tiếng rầm rầm, chưa biết chuyện gì xảy ra thì một tấm tôn lớn rớt xuống đường. Cũng may lúc đó chúng tôi đang ở trong nhà, đường vắng người nên mái tôn không chém trúng ai” – Chủ đại lý nước giải khát kể lại.

Mái tôn bị gió lốc thổi bay
Mái tôn bị gió lốc thổi bay
Cây xanh bị quật đổ
Cây xanh bị quật đổ
Cây xanh bị quật đổ

Tương tự, trên tuyến đường Song Hành rất nhiều cửa hàng, nhà dân bị lốc xoáy làm hư hại biển hiệu, bảng quảng quảng cáo, mái ché.

Đến chiều tối cùng ngày, nhiều nơi tại địa bàn quận 12 vẫn đang khắc phục những sự cố do mưa lớn kèm theo lốc xoáy gây ra.

Trung Kiên