TP HCM: Khai mạc hơn 100 chợ hoa tết

(Dân trí) - Ngày 23/1 (23 tháng Chạp), 131 chợ hoa tết trên địa bàn TPHCM đã khai mạc phục vụ nhu cầu mua sắm, tham quan của người dân, trong đó có 3 chợ hoa cấp thành phố và 128 chợ hoa cấp quận, huyện.

 
TP HCM: Khai mạc hơn 100 chợ hoa tết

3 chợ hoa cấp thành phố sẽ có quy mô lớn gồm chợ hoa ở công viên 23/9 (900 lô), công viên Gia Định (400 lô), công viên Lê Văn Tám (100 lô)
 
Tại công viên 23/9, hàng trăm gốc mai, gốc đào đã “tập kết” đón chờ khách. Do trời lạnh, những chậu mai được bày bán trên vỉa hè hoặc khu vực không có tán cây để mai dễ dàng đón nắng. Ông Hồ Văn Đức, chủ vườn mai ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh (TPHCM) cho biết: “Năm nay nhà vườn gặp khó khăn do thời tiết lạnh khiến mai nở chậm. Giá mai so với năm ngoái không tăng, có thể còn giảm giá. Nhưng những cây mai quý, dáng đẹp sẽ được nhà vườn giữ giá chứ không giảm vì những cây này số lượng ngày càng ít do người chơi không biết cách chăm sóc”.
 
Thời tiết lạnh và vẫn còn 1 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nên những cây mai vẫn còn khép nụ
Thời tiết lạnh và vẫn còn 1 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nên những cây mai vẫn còn khép nụ
 
Thời tiết lạnh và vẫn còn 1 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nên những cây mai vẫn còn khép nụ
Một cây mai hơn trăm tuổi có giá 170 triệu đồng của nhà vườn đến từ Biên Hòa (Đồng Nai), bày bán tại vỉa hè công viên 23/9

Thời tiết lạnh và vẫn còn 1 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nên những cây mai vẫn còn khép nụ

Vườn đào Tuấn Sơn đã khoe sắc thắm, mỗi chậu có giá từ 350.000 đ đến vài chục triệu đồng. Chủ vườn cho biết năm nay hoa đào tại Hà Nội gặp khó khăn do một số vùng bị ngập lụt, tuy nhiên giá đào tại thời điểm này “không dám” tăng để giữ chân khách mua.
 
Thời tiết lạnh và vẫn còn 1 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nên những cây mai vẫn còn khép nụ
Thời tiết lạnh và vẫn còn 1 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nên những cây mai vẫn còn khép nụ

Những chú ngựa kết bằng trái đào tiên có màu cam bắt mắt đến từ Bến Tre. Chủ vườn tranh thủ gắn biển cho thuê chụp hình với kiểng một tấm 5.000 đồng.
 
Thời tiết lạnh và vẫn còn 1 tuần nữa mới đến tết Nguyên đán nên những cây mai vẫn còn khép nụ

Hoa phú quý có nguồn gốc từ Brazil mới xuất hiện năm nay tại công viên 23/9, có giá 70.000 đồng/ chậu

Những cây sứ lá trắng cũng thu hút những khách tham quan hiếu kỳ

Những cây sứ lá trắng cũng thu hút những khách tham quan hiếu kỳ

Nhìn chung, tại các chợ hoa cấp thành phố như công viên 23/9, công viên Lê Văn Tám, công viên Gia Định ngay đầu mở cửa đã có nhiều người đến tham quan và mua về. Đắt khách nhất là cúc đại đóa, tắc kiểng… có giá 350.000 - 1.200.000 đồng/chậu. Hoa đào, hoa mai cũng có người hỏi mua nhưng số lượng tiêu thụ chưa nhiều. Các nhà vườn tại Cần Thơ đem đến nhiều loại mai lạ như mai xanh (giống mai nhập từ Úc), bạch mai (nhập từ Myanmar), mai hồng vàng ngự (mai vàng viền hồng ở Huế). Mỗi cây có giá từ 1,5 triệu đến vài chục triệu đồng. Còn những chậu mai thông thường khác giá từ 300.000 đồng đến vài triệu đồng tùy kích thước và kiểu dáng.

Hồng Nhung