1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TP Cần Thơ chuyển toàn bộ phòng công chứng nhà nước thành công chứng tư

(Dân trí) - Chiều 14/1, nguồn tin từ Sở Tư pháp thành phố Cần Thơ cho biết, cơ quan này vừa chuyển đổi phòng công chứng số 1 và số 2 trực thuộc Sở Tư pháp thành 2 văn phòng công chứng tư.

 

Hoạt động của VP công chứng Nguyễn Thanh Đình chiều 14/1
Hoạt động của VP công chứng Nguyễn Thanh Đình chiều 14/1

Cụ thể, phòng công chứng số 1 được đổi tên thành văn phòng công chứng Nguyễn Thanh Đình có trụ sở tại số 1A, đường Trần Khánh Dư, phường Xuân Khánh, TP Cần Thơ. Phòng công chứng số 2 được đổi tên thành văn phòng công chứng Nguyễn Thị Bích Liên, ở số 3 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Tiếp xúc với PV, bà Châu Thị Minh - Phó trưởng phòng Bổ trợ Sở Tư pháp TP Cần Thơ cho biết, việc chuyển đổi này được thực hiện theo Nghị định 29/2015 của Chính phủ. Mục đích của việc chuyển đổi 2 phòng công chứng thành 2 văn phòng công chứng nhằm thực hiện việc xã hội hóa hoạt động công chứng, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa nhà nước và công chứng viên.

“Việc chuyển đổi này được thực hiện công khai minh bạch khách quan theo quy định của luật công chứng, chứ đây không phải là chuyện mua bán vì 2 phòng công chứng này không thuộc trường hợp đấu giá”- bà Minh nói rõ.

Cũng theo bà Minh, việc chuyển đổi này diễn ra có nhiều thuận lợi do có sự ủng hộ của Thành ủy, HĐND, UBND, sự thống nhất của các ngành có liên quan, đặc biệt toàn bộ đội ngũ công chứng viên cũng như nhân viên của 2 phòng công chứng này đồng tình thống nhất cao.

 

Phòng công chứng số 1 là một trong những phòng công chứng uy tín nhất Cần Thơ nay đã được đổi tên thành VP công chứng Nguyễn Thanh Đình
Phòng công chứng số 1 là một trong những phòng công chứng uy tín nhất Cần Thơ nay đã được đổi tên thành VP công chứng Nguyễn Thanh Đình

Chiều cùng ngày, tiếp xúc với PV, ông Nguyễn Thanh Đình, Trưởng VP công chứng Nguyễn Thanh Đình cho biết, văn phòng đã hoạt động được hơn 10 ngày, nhìn chung tâm lý và hoạt động của văn phòng cũng như anh em rất tốt, các hoạt động vẫn diễn ra bình thường như trước khi chuyển đổi…

Trước đó Lâm Đồng là tỉnh đầu tiên trong cả nước thực hiện việc chuyển đổi này, tuy nhiên chỉ thí điểm 1 phòng công chứng. TP Cần Thơ là địa phương thứ 2 chuyển đổi mô hình phòng công chứng nhưng lại là địa phương đầu tiên trong cả nước chuyển đổi toàn bộ phòng công chứng nhà nước thành văn phòng công chứng tư.

Phạm Tâm