Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon sắp thăm Việt Nam

(Dân trí) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon và Phu nhân sẽ thăm chính thức Việt Nam từ 22-23/5/2015, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Hải Bình cho biết tại cuộc họp báo thường kỳ chiều 14/5 tại Hà Nội.

 
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (Ảnh: AFP)
Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon (Ảnh: AFP)

Theo ông Lê Hải Bình, quan hệ giữa Việt Nam và Liên hợp quốc đang ngày càng phát triển cả về chiều rộng lẫn chiều sâu. Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam và Lãnh đạo Liên hợp quốc thường xuyên có các tiếp xúc nhằm trao đổi các biện pháp tăng cường hợp tác.

“Qua chuyến thăm lần này của Tổng Thư ký Ban Ki-moon, Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ và nâng cao hiệu quả việc sử dụng nguồn hỗ trợ của Liên Hợp quốc nhằm triển khai Chương trình Nghị sự Phát triển sau 2015, đặc biệt trong các lĩnh vực bảo vệ môi trường, các chương trình giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu…”, ông Lê Hải Bình cho hay.

Ông Bình cho biết thêm, trong khuôn khổ chuyến thăm, dự kiến Tổng Thư ký Liên hợp quốc sẽ chào Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, dự Lễ khánh thành Ngôi nhà chung của Liên hợp quốc, gặp gỡ các cơ quan Liên hợp quốc tại Việt Nam…

Cũng tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người Phát ngôn Lê Hải Bình cho biết, nhận lời mời của Chính phủ Hàn Quốc và Chủ tịch, Tổng Giám đốc báo Nikkei, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh sẽ thăm làm việc tại Hàn Quốc từ ngày 17-20/5 và dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 21 tại Nhật Bản từ ngày 21-23/5.

Chuyến thăm làm việc tại Hàn Quốc của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhằm duy trì tiếp xúc thường xuyên, tăng cường hợp tác và tin cậy giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước; khẳng định mong muốn thúc đẩy phát triển toàn diện quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược với Hàn Quốc; tập trung trao đổi một số nội dung hợp tác lớn giữa hai nước trong các lĩnh vực đầu tư, thương mại, hợp tác phát triển, tài chính, ngân hàng; và trao đổi phương hướng triển khai Hiệp định Thương mại tự do giữa hai nước sau khi ký kết.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh dự Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 21 nhằm tiếp tục thể hiện vai trò tích cực của Việt Nam trong khu vực thông qua việc thảo luận và trao đổi với các nhà lãnh đạo khu vực về tương lai hòa bình và thịnh vượng của Châu Á; tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng vì hòa bình và phồn vinh ở Châu Á Việt Nam – Nhật Bản, đặc biệt trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư và nông nghiệp.


Nam Hằng