Tổng thống Pháp được chiêu đãi món ăn gì trong bữa Quốc yến trưa nay?

(Dân trí) - Thực đơn cho bữa Quốc yến chiêu đãi Tổng thống Pháp Francois Hollande gồm 11 món ăn, trong đó có nhiều món mang đậm hương vị Việt Nam như cuốn Nam Bộ hay bánh Phu thê…

Sau bài phát biểu tại trường Đại học Quốc gia Hà Nội, trưa nay 6/9, Tổng thống Hollande đã tham dự Tiệc chiêu đãi Nhà nước tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế do Chủ tịch nước Trần Đại Quang chủ trì.

Thực đơn chiêu đãi đoàn Pháp gồm 11 món ăn, trong đó có món nem và nộm, mọc cua hoàng đế, cuốn Nam Bộ, bánh Phu thê... mang đậm hương vị Việt.

Phát biểu tại buổi chiêu đãi, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng, đây là chuyến thăm được chờ đợi từ lâu. Có nhiều lý do nhưng có một điều cần nhấn mạnh là mỗi chuyến thăm cấp Nhà nước giữa hai nước Việt - Pháp luôn tạo ra những động lực mới cho mối quan hệ đã vượt qua thăng trầm của lịch sử để có được những chặng đường dài phát triển mạnh mẽ.

Pháp luôn là đối tác hàng đầu của Việt Nam ở châu Âu cũng như trên thế giới. Quan hệ với Pháp giữ một vị trí ưu tiên trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Hai nước đã vượt qua những khó khăn do lịch sử để lại để có nhiều thập kỷ hợp tác rất hiệu quả.

"Hợp tác lâu dài, bền vững không thể thiếu môi trường hòa bình, an ninh, ổn định, nơi không có việc sử dụng vũ lực hay đe dọa sử dụng vũ lực, nơi không có khủng bố, nơi mọi khác biệt của các dân tộc được tôn trọng, luật pháp quốc tế được tuân thủ và mọi tranh chấp, bất đồng được giải quyết bằng biện pháp hòa bình. Đó là những giá trị chung mà Pháp và Việt Nam đã và đang cùng hướng tới trong các hoạt động tại Tổ chức quốc tế Pháp ngữ cũng như trên các diễn đàn quốc tế, khu vực", Chủ tịch nước nói.

Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang: Hai nước đã vượt qua những khó khăn do lịch sử để lại để có nhiều thập kỷ hợp tác rất hiệu quả.
Theo Chủ tịch nước Trần Đại Quang: "Hai nước đã vượt qua những khó khăn do lịch sử để lại để có nhiều thập kỷ hợp tác rất hiệu quả".

Chủ tịch nước đã mượn câu nói của đại văn hào, triết gia người Pháp - Voltaire: "Một người bạn tốt quý giá hơn mọi điều vĩ đại trên đời" để nói về tình hữu nghị Việt - Pháp.

Phát biểu tại tiệc chiêu đãi, ông Hollande xúc động trước sự đón tiếp ân cần mà Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã dành cho ông và phái đoàn. Nói về quan hệ hai nước, Tổng thống Pháp cho rằng: "Trong suốt chặng đường lịch sử ấy có những trang sử đau lòng nhưng cũng có những giây phút hạnh phúc và cả vinh quang vì 2 nước đã đến gần với nhau để thực hiện các dự án chung. Ngày hôm nay chúng ta đang bước vào một trang sử mới trong quan hệ giữa 2 nước. Quá trình phát triển quan hệ song phương này dựa trên một điểm rất quan trọng là lòng tin giữa chúng ta và lòng tin ở tương lai".

Chiều nay, ông Hollande sẽ có cuộc gặp với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trước khi rời Hà Nội tới thăm TP Hồ Chí Minh.

Tổng thống Pháp được chiêu đãi món ăn gì trong bữa Quốc yến trưa nay? - 2

Tổng thống Pháp được chiêu đãi món ăn gì trong bữa Quốc yến trưa nay? - 3

Thực đơn 11 món chiêu đãi Tổng thống Pháp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế
Thực đơn 11 món chiêu đãi Tổng thống Pháp tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế

Hai nhà lãnh đạo trong màn chào cờ trước buổi tiệc chiêu đãi
Hai nhà lãnh đạo trong màn chào cờ trước buổi tiệc chiêu đãi

Tổng thống Hollande cho rằng, mối quan hệ hai nước Việt-Pháp đã bước vào trang mới
Tổng thống Hollande cho rằng, mối quan hệ hai nước Việt-Pháp đã bước vào trang mới

Tổng thống Pháp được chiêu đãi món ăn gì trong bữa Quốc yến trưa nay? - 7


Tổng thống Pháp và Chủ tịch nước Việt Nam trong buổi tiệc chiêu đãi Nhà nước.

Tổng thống Pháp và Chủ tịch nước Việt Nam trong buổi tiệc chiêu đãi Nhà nước.

Bài: Nam Hằng
Ảnh: Mạnh Thắng