TPHCM:

Tông chết người ở vòng xoay “tử thần”, tài xế lái xe bỏ chạy

(Dân trí) - Chiếc xe ben 10 tấn lưu thông đến vòng xoay Mỹ Thủy đã xảy ra va chạm rồi kéo lê người thanh niên đi xe máy. Điều đáng nói là sao khi gây tai nạn, tài xế lái xe tháo chạy khỏi hiện trường.

Đến hơn 17h chiều nay (19/6), Cơ quan CSĐT Công an quận 2, TPHCM vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra xử lý vụ TNGT nghiêm trọng giữa xe tải và xe máy làm anh Nguyễn Anh Hào (30 tuổi, quê Tuyên Quang) tử vong.

Chiếc xe ben sau khi gây tai nạn ở vòng xoay Mỹ Thủy làm anh Hào tử vong đã bỏ chạy và bị người dân truy đuổi.
Chiếc xe ben sau khi gây tai nạn ở vòng xoay Mỹ Thủy làm anh Hào tử vong đã bỏ chạy và bị người dân truy đuổi.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15h ngày 19/6, xe ben loại 10 tấn mang biển số TPHCM (chưa rõ tài xế) lưu thông trên đường Võ Chí Công (hướng quận 9 về quận 2), khi tới vòng xoay Mỹ Thủy (phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2), tài xế xe rẽ phải về đường Đồng Văn Cống thì va chạm với xe máy do anh Hào điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm làm nạn nhân cùng xe máy lọt dưới gầm, bị xe ben kéo lê trên đường. Chiếc xe ben chạy được 5m thì anh Hào văng ra ngoài, còn chiếc xe máy tiếp tục bị kéo đi gần 50m tóe lửa trên đường. Điều đáng nói là sau khi gây ra tai nạn, tài xế xe ben không dừng xe mà tiếp tục lái xe bỏ chạy. Nhiều người đi đường đã cùng lực lượng thanh niên xung phong dùng xe máy truy đuổi hơn 2km thì chặn được chiếc xe cùng tài xế giao Công an xử lý.

Riêng nạn nhân Hào được các chiến sĩ CSGT Cát Lái đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại khu vực, nhanh chóng đưa vào bệnh viện quận 2 cấp cứu. Tuy nhiên, do thương tích quá nặng, nạn nhân đã tử vong sau đó. Được biết vòng xoay Mỹ Thủy được người dân ví là “vòng xoay tử thần”” vì nơi đây đã xảy ra nhiều vụ tai nạn chết người thảm khốc.

Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng làm nam sinh viên tử vong tại chỗ.
Hiện trường vụ tai nạn trên đường Phạm Văn Đồng làm nam sinh viên tử vong tại chỗ.

Cùng thời gian này, trên đường Phạm Văn Đồng (đoạn qua địa bàn quận Thủ Đức, TPHCM) xảy ra vụ tai nạn làm nam sinh viên năm nhất quê tỉnh Bình Thuận tử vong tại chỗ.

Tai nạn xảy ra khi anh Trần Thanh T. (19 tuổi, sinh viên năm 1, một trường Đại học ở TPHCM) chạy xe máy trên đường Phạm Văn Đồng (hướng từ cầu vượt Linh Xuân về Bình Triệu) đến gần ngã tư giao với đường Tô Ngọc Vân (phường Linh Tây, quận Thủ Đức) thì xảy ra va chạm với ôtô 5 chỗ do anh Phạm Thái P. (32 tuổi) điều khiển. Cú va chạm làm anh T. té xuống đường, bị ôtô nói trên lao đến, cán ngang người tử vong tại chỗ.

Hiện cả 2 vụ tai nạn đang được Công an quận 2 và Thủ Đức điều tra làm rõ.

Đăng Lê