Tổng Bí thư: “Nhân sự là vấn đề khó khăn, phức tạp”

(Dân trí) - Ngày 9/5, chia sẻ với cử tri quận Ba Đình (Hà Nội), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, nhân sự là vấn đề khó khăn phức tạp, phải làm chặt chẽ, đúng điều lệ.

Đề cập đến vấn đề nhân sự Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa tới, cử tri Lưu Vinh Huy (phường Cống Vị) nhận thấy những tiêu chí rất cụ thể được đưa ra. Tuy nhiên, để đạt được nhưng mong muốn lại là rất khó. “Không đưa người giàu nhanh bất thường, người tham nhũng vào cấp ủy, nhưng liệu chúng ta có làm rõ được điều này không mới quan trọng”, cử tri Lưu Vinh Huy nêu băn khoăn.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tiếp xúc cử tri quận Ba Đình

Cử tri Trần Nguyên Minh (phường Cống Vị) đề nghị quản lý chặt chẽ tài sản của cán bộ, công chức để ngăn chặn tình trạng tham nhũng đang trở thành nạn dịch, quá lộ liễu. Theo cử tri, công chức nhà nước đều phải có tài khoản, chi tiêu qua thẻ chứ không được dùng tiền mặt như hiện nay. “Nếu phát hiện ra chi tiêu và tiền ngoài luồng sẽ thấy ngay có vấn đề, từ đó có thể chống được tham nhũng”, cử tri Trần Nguyên Minh hiến kế.

Cử tri Lê Hoa (phường Điện Biên) cảm thấy rất phấn khởi khi đọc bài phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. “Với tâm huyết đó, chúng tôi mong muốn Tổng Bí thư ra tay làm cho bằng được mục tiêu đó để Ban Chấp hành Trung ương khóa tới có đội ngũ mạnh, trong sạch”, cử tri phường Điện Biên nêu mong muốn.

Cử tri quận Ba Đình nêu băn khoăn gửi tới đoàn Đại biểu Quốc hội
Cử tri quận Ba Đình nêu băn khoăn gửi tới đoàn Đại biểu Quốc hội

Về vấn đề chống tham nhũng, cử tri Dương Ngọc Văn (phường Ngọc Khánh) cho rằng, các đối tượng thực hiện ngày càng tinh vi hơn, nhiều thủ đoạn hơn, thậm chí cấu kết thành nhóm rất khó phát hiện. Nguyên nhân của vấn đề là do cấp trên chưa gương mẫu, vấn đề kê khai tài sản hiện nay còn hình thức, làm nửa vời. Cử tri Văn đề nghị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa XII phải công khai tài sản để nhân dân giám sát.

Cử tri Trần Công Dân (phường Thành Công) cũng cảm thấy rất hài lòng về khâu chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành Trung ương khóa tới. Vấn đề làm sao ngăn ngừa, chống những người có biểu hiệu cơ hội, tham vọng, quyền lực, phe cánh, lợi ích nhóm khiến cử tri rất băn khoăn.

Chia sẻ với cử tri quận Ba Đình, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự cho đại hội khóa 12 là công việc hết sức quan trọng. “Nhân sự là vấn đề khó khăn phức tạp, phải làm chặt chẽ, đúng điều lệ”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói.

Theo Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bất kỳ đại hội nào, công tác chuẩn bị nhân sự cũng có ý kiến này, ý kiến khác. Không chỉ chúng ta quan tâm mà các nước bạn cũng quan tâm. Các thế lực thù địch cũng thường nhân cơ hội này để chống phá, tung dư luận chia rẽ, gây rối nội bộ.

“Nếu chúng ta không cảnh giác sẽ rất nguy hiểm. Đây là vấn đề rất lớn, cũng rất nhạy cảm nên cách làm phải thật chặt chẽ, có đổi mới, vừa dân chủ vừa tập trung, kiên quyết không để lọt vào Ban Chấp hành những người không đủ tiêu chuẩn”, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

Quang Phong