Vụ xe đón dâu gặp nạn:

“Tôi bị hất lên nóc xe, những người khác nằm la liệt trên đường”

(Dân trí) - "Đoàn đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình có 4 xe tất cả, xe chúng tôi chạy cuối cùng. Khi đến điểm xảy ra tai nạn, chúng tôi thấy xe phanh nhiều lần, rồi lái xe đánh lái sang phải, lúc này tôi thấy chiếc ô tô tải đã ở trước mặt. Mọi người chỉ kịp hô lên một tiếng, rồi tôi nghe tiếng va chạm khủng khiếp xảy ra”.

>>> Xe đón dâu gặp nạn, ít nhất 3 người chết, 14 người bị thương

Đó là lời kể của anh Hoàng Văn Thường, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, một trong những nạn nhân trong vụ xe khách 16 chỗ đón dâu gặp nạn trên đường về khiến 3 người chết, tại ngã 5 đường đi Bút Sơn, đoạn đường tránh thành phố Phủ Lý, thuộc địa bàn xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

Những người gặp nạn đều là anh em họ hàng

Chiếc xe khách nát đầu sau cú va chạm mạnh
Chiếc xe khách nát đầu sau cú va chạm mạnh

Đang nằm ở khoa cấp cứu bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam, anh Hoàng Văn Thường là một trong những nạn nhân tỉnh táo nhất trong toàn bộ số người gặp nạn, vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vụ tai nạn xảy ra.

Theo anh Thường cho biết, tất cả những người gặp nạn trên xe đều là anh em họ hàng với nhau. Anh Thường là một trong những nạn nhân may mắn bị thương nhẹ do ngồi ở cuối xe.

Anh Thường thất thần kể lại: "Trong đoàn đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình có 4 xe tất cả, trong đó 2 xe 4 chỗ và 2 xe 16 chỗ, xe chúng tôi là xe chạy cuối cùng. Khi đến điểm xảy ra tai nạn, chúng tôi thấy xe phanh nhiều lần, rồi lái xe đánh lái sang phải, lúc này tôi thấy chiếc ô tô tải đã ở trước mặt. Mọi người chỉ kịp hô lên một tiếng, rồi tôi nghe tiếng va chạm khủng khiếp xảy ra. Tôi thì ở cuối xe cúi đầu, bám chặt tay vào ghế trước".

Anh Hoàng Văn Thường, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, một trong những nạn nhân trên xe khách 16 chỗ
Anh Hoàng Văn Thường, trú tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, một trong những nạn nhân trên xe khách 16 chỗ

"Tôi may mắn là người duy nhất bị thương nhẹ sau vụ tai nạn, lúc tai nạn tôi bị hất lên nóc xe, còn những người khác thì nằm là liệt trên đường. Do đau quá nên tôi không thể làm gì được chỉ thấy xe cấp cứu đưa đi và 2 người thân của mình sờ không còn thấy mạch đập. Chiếc xe lúc đó chạy theo đoàn nên tốc độ khoảng 60 km/h", anh Thường nói thêm.

Theo ghi nhận của phóng viên tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Nam, nhiều bệnh nhân bị chấn thương vẫn trong tình trạng bất tỉnh, trong đó có một cháu nhỏ khoảng 7 tuổi, khi tai nạn ngồi trên hàng ghế đầu của xe.

Nhiều nạn nhân vẫn bất tỉnh sau vụ tai nạn
Nhiều nạn nhân vẫn bất tỉnh sau vụ tai nạn

Phía Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam cho biết, hiện nay, trong số những người gặp nạn thì 2 người bị thương rất nặng, đều bị chảy máu não, dập não và chấn thương cột sống cổ, có tiên lượng xấu.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, UBND tỉnh Hà Nam đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam thăm hỏi tình hình các bệnh nhân, hỗ trợ gia đình có người tử vong và bị thương nặng 5 triệu đồng, những người bị nạn khác mỗi người 3 triệu đồng.


Ngày vui thoắt biến thành ngày đau buồn; người thân vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Ngày vui thoắt biến thành ngày đau buồn; người thân vô cùng lo lắng cho tình hình sức khỏe của các nạn nhân.

Tài xế xe 16 chỗ thiếu quan sát, không giảm tốc độ tại ngã 5?

Chiều ngày 16/3, ông Bùi Đức Tĩnh, Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Hà Nam, cho biết, theo nhận định của Văn phòng Ban ATGT tỉnh, qua lời kể của những người ngồi trên xe và qua điều tra tại hiện trường vụ tai nạn, có khả năng do chiếc xe đón dâu bám đoàn đi nên thiếu quan sát, không giảm tốc độ khi đi qua ngã 5, từ đó đâm trực tiếp vào giữa thùng xe tải.

Theo báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Hà Nam, khoảng 8h45 sáng ngày 16/3, tại nút giao giữa đường tỉnh 494B và tuyến tránh QL1A qua thành phố Phủ Lý (thuộc địa phận xã Thanh Sơn, thành phố Phủ Lý) xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người.

Báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Hà Nam về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng
Báo cáo nhanh của Ban ATGT tỉnh Hà Nam về vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng

Cụ thể, xe ô tô 16 chỗ BKS 29B-177.04 chở 19 người khi đi đón dâu từ Hòa Bình về Thái Bình, khi qua nút giao đã đâm trực diện vào thành xe tải BKS 89C-110.02 đi theo hướng từ mỏ ra QL1A. Cú va chạm mạnh khiến 3 người chết, 2 người bị thương nặng hiện đang phải thở máy, 14 người bị thương nhẹ.


Các bác sĩ tích cực điều trị các nạn nhân gặp tai nạn.

Các bác sĩ tích cực điều trị các nạn nhân gặp tai nạn.

Lái xe 16 chỗ là Lương Thành Uy (SN 1967), quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Các cơ quan chức năng tỉnh Hà Nam đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Danh sách những người gặp nạn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam:

Vũ Thành Dương (SN 2009); Vũ Văn Đức (SN 1958); Nguyễn Hữu Thì (SN 1972); Nguyễn Hữu Thoải; Nguyễn Thị Lý (Sn 1965); Nguyễn Hữu Đầu (SN 1958); Nguyễn Đức Hiến; Nguyễn Đình Trực (Sn 1942); Nguyễn Hữu Thỏa ( SN 1970); Lương Thành Uy (SN 1967); Trần Đinh Thị Lực (SN 1969); Nguyễn Thị Hồng (28 tuổi); Nguyễn Hữu Chính (SN 1975); Hoàng Văn Thường (SN 1982); Nguyễn Phú Sáu Nguyễn; Thị Mai (56 tuổi)

3 người tử vong gồm: Nguyễn Hữu Sảng (SN 1945); Nguyễn Hữu Sầm (SN 1956); Nguyễn Hữu Phòng (SN 1972)

Đức Văn