Tối 20/3, Hà Nội gỡ lệnh phong tỏa phố Trúc Bạch

(Dân trí) - Chiều 20/3, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chỉ đạo dỡ lệnh cách ly phố Trúc Bạch, sau 14 ngày bị phong tỏa, không phát sinh ca nhiễm bệnh mới.

“Những trường hợp được cách ly ở phố Trúc Bạch (quanh số nhà 125), sau các lần xét nghiệm đều đều âm tính với Covid-19 và đến nay đã đủ 14 ngày cách ly, lực lượng chức năng đã tiến hành phun khử khuẩn phố và các hộ gia đình”, ông Nguyễn Đức Chung nói.

Tối 20/3, Hà Nội gỡ lệnh phong tỏa phố Trúc Bạch - 1

Phố Trúc Bạch trong những ngày bị cách ly

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Đức Chung cũng biểu dương lãnh đạo quận Ba Đình và phường Trúc Bạch đã nỗ lực, trách nhiệm trong suốt 14 ngày qua, cung cấp đầy đủ thực phẩm cho 189 người dân bị cách ly tại khu vực này.

Trước đó, sau khi phát hiện ca dương tính Covid-19 đầu tiên trên địa bàn Hà Nội, lực lượng chức năng đã quyết định cách ly đoạn phố Trúc Bạch (Ba Đình) từ số nhà 125 đến nhà 139. Số nhà 125 là nơi cư trú của bệnh nhân số 17, từ Anh về Hà Nội sáng 2/3.

Với việc gỡ lệnh phong tỏa trên, từ tối nay, 20/3, hoạt động của các chốt kiểm dịch tại phố Trúc Bạch được chấm dứt. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục các hoạt động dịch tễ khác tại đây để đảm bảo không xảy ra ca nhiễm bệnh mới.

Quang Phong