Toàn cảnh 63 giờ truy bắt hung thủ trong vụ thảm sát ở Yên Bái

(Dân trí) - Sau 63 giờ vào cuộc phá án, đến khi bị trinh sát bắt giữ, Đặng Văn Hùng đã thừa nhận việc sử dụng dao giết hại cả 4 người trong gia đình anh Trần Kim Long. Công an Yên Bái đã ra quyết định tạm giam bị can Hùng để phục vụ công tác điều tra.

Hành trình 63 giờ phá án truy lùng hung thủ

Khoảng 17h chiều 12/8, tại Đội 16, thôn Cài, xã Lâm Giang, Văn Yên, Yên Bái đã xảy ra một vụ thảm án khiến 4 người trong một gia đình tử vong.

Các nạn nhân được xác định gồm anh Trần Kim Long (SN 1983) và vợ là Phàn Thị Hoa (SN 1995) cùng với cháu Phàn Văn Tuyền (2 tuổi, con anh Long) và em vợ của anh Long là chị Phàn Thị Hà (SN 2000) bị sát hại bằng hung khí sắc, tập trung vào phần đầu và phần cổ, thể hiện tính hung ác, man rợ của đối tượng gây ra vụ việc.

 

11881005-450161821859359-555388860-n-9c2a7

Hình ảnh di chuyển các thi thể nạn nhân gia đình anh Long, phải băng đồi lội suối rất vất vả để đưa đi mai táng.

 

11880911-450161825192692-1989642119-n-02831

Thi thể 4 nạn nhân xấu số bị kẻ thủ ác sát hại dã man vào chiều ngày 12/8 tại thôn Cài, xã Bằng Lâm, huyện Văn Yên.

Sau khi xảy ra vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại Yên Bái, dư luận cả nước quan tâm và “nín thở” từng giờ, từng phút theo dõi lực lượng chức năng truy tìm hung thủ, phá án.

Ngày 13/8, trước tính chất nghiêm trọng của vụ án mạng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm của Chính phủ đã yêu cầu Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Yên Bái chỉ đạo các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra, truy bắt và sớm đưa đối tượng ra xét xử nghiêm minh đúng pháp luật, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Hình sự - Bộ Công an đã chỉ đạo và tăng cường lực lượng để cùng Công an Yên Bái phối hợp điều tra, phá án, cử các trinh sát điều tra đến Yên Bái để phối hợp với Công an tỉnh Yên Bái truy bắt Đăng Văn Hùng - nghi phạm gây ra vụ thảm sát.

 

11900698-849861255082218-761690192-o-ec6eb

Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đảm trách nhiệm vụ là đầu mối tổ chức điều tra, truy bắt đối tượng Đặng Văn Hùng.

 

 

resized-dsc-9655-7ac99

Nhiều đoàn, nhiều mũi, toả đi nhiều hướng để lần tìm dấu vết, truy lùng kẻ gây án chạy trốn vào rừng con Voi.

Cũng trong ngày 13/8, Thứ trưởng thường trực Đặng Văn Hiếu cũng đã làm việc tại Yên Bái và tập trung chỉ đạo các công tác liên quan trong vụ án.

Chiều 13/8, UBND tỉnh Yên Bái tổ chức họp báo tại Trường mầm non Đội 16, thôn Cài để thông tin về vụ thảm sát. Đại tá Phạm Ngọc Thắng, PGĐ Công an tỉnh Yên Bái - Thủ trưởng cơ quan CSĐT cho biết, bước đầu xác định giữa nghi can và nạn nhân quan hệ họ hàng, từng có mâu thuẫn về việc tranh chấp nguồn nước canh tác. Lực lượng Công an đã huy động trên 300 cán bộ chiến sĩ để truy tìm đối tượng nghi can trong vụ việc.

Tại buổi họp báo, bà Phạm Thị Thanh Trà - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cho biết, sau khi xảy ra sự việc, trực tiếp Bí thư Tỉnh ủy Phạm Xuân Cường và bà Hà đã tới hiện trường để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ ban đầu cho gia đình với mức mỗi nạn nhân nhân tử vong là 11,5 triệu đồng. Đồng thời, UBND tỉnh Yên Bái cũng hỗ trợ thêm một con trâu trị giá khoảng 15 triệu đồng để gia đình tập trung ổn định, sản xuất trong thời gian trước mắt.

 

11873918-431562583698830-790614001-n-42bb6
Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, trinh sát điều tra, dân quân, cán bộ địa phương và rất nhiều nhà báo tham gia cuộc truy lùng dấu tích hung thủ trong 2 đếm 13-14/8.

 

11880990-450162025192672-1552328829-n-cac71

Nhiều người dân địa phương đã rất nhiệt tình phối hợp, giúp đỡ cơ quan chức năng trong quá trình tìm hiểu, truy tìm hung thủ gây án.

 

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ, trinh sát điều tra, dân quân, cán bộ địa phương và rất nhiều nhà báo tham gia vào cuộc truy lùng dấu tích hung thủ trong 2 đêm 13-14/8.

Trong đêm 13/8, Ban chuyên án đã tiến hành họp khẩn với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Cơ quan CSĐT và đi đến thống nhất ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “giết người” xảy ra tại thôn Cài, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên. Đồng thời, ngay sáng hôm sau (14/8), Cơ quan CSĐT đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Văn Hùng (26 tuổi, trú thôn 16, xã Lâm Giang - huyện Văn Yên - Yên Bái) trong vụ thảm sát 4 người.

Trong một diễn biến khác của sự việc, chiều tối 13/8, sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, thi thể các nạn nhân đã được bàn giao về mai táng tại gia đình. Mặc dù nạn nhân Long sinh sống, lập nghiệp bên gia đình vợ nhưng hai bên gia đình đã thống nhất chuyển thi thể của anh cùng vợ và con về quê nội tại thôn Đá Mốc, xã Tân Hợp. Còn thi thể của chị Phàn Thị Hà (em vợ của anh Long) được chôn cất và tổ chức mai táng tại thôn Cài, xã Lâm Giang.

Truy tìm dấu vết, bủa vây truy bắt kẻ gây án

Sáng 14/8, Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng cục Hình sự, Bộ Công an và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái đã trực tiếp vào hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát tại thôn Cài, xã Lâm Giang để trực tiếp phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các trinh sát vây bắt bị can gây án đang chạy trốn.

 

img20150815101934-f6d7e

2 đối tượng Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hán (tức Hương) bị phát hiện bắt giữ lúc hơn 10h sáng ngày 15/8 tại huyện Lục Yên - Yên Bái.

Ngay từ sáng sớm, bà Phạm Thị Thanh Trà cũng đã trực tiếp chỉ đạo, giao cơ quan chức năng huyện Văn Yên huy động tổng lực Dân quân, cán bộ công chức tham gia vào quá trình hỗ trợ truy lùng hung thủ gây án.

Theo đó, mũi dân quân đi hướng xã Lang Thíp, giáp huyện Bảo Hà (Lào Cai) gần sát hiện trường vụ thảm sát do ông Hà Đức Anh - Phó chủ tịch UBND huyện Văn Yên trực tiếp chỉ huy, chia ra tuần tra theo 4 hướng, phong toả từ trên rừng xuống khu vực hiện trường vụ thảm sát tại thôn Cài, xã Lâm Giang để lần mò những dấu vết của hung thủ trong quá trình trốn chạy.

Cùng đó, các mũi dân quân khác cũng đang toả đi nhiều hướng để tham gia hỗ trợ với lực lượng làm nhiệm vụ truy bắt kẻ thủ ác.

Trưa 14/8, trao đổi với PV Dân trí, bà Hoàng Thị Say, mẹ đẻ của nạn nhân Long khẳng định: Vợ chồng Long bị sát hại do không cho hung thủ mượn tiền. Sau khi gây án, đối tượng còn cắt tai nạn nhân để lấy đôi khuyên bằng vàng tây và gia đình cũng mất đi một số tiền lớn.

Chiều 14/8, ông Đặng Văn Mìu, bố đẻ của nghi can Đặng Văn Hùng cho PV Dân trí biết: Từ ngày Hùng đưa người “bồ” nhiều hơn chục tuổi về sinh sống cùng thì tính cách của Hùng thay đổi rất nhiều. Có lần, Hùng dùng súng để đe dọa mẹ, may được can ngăn kịp thời. Hôm xảy ra sự việc, chính tôi đã thấy Hùng cầm con dao dính đầy máu, sau đó cùng cô “bồ” bỏ chạy lên phía trên núi.

Chiều cùng ngày (14/8), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thông báo đến C52-Bộ Công an; công an các tỉnh, thành phố trong cả nước; công an các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Yên Bái và đề nghị phối hợp truy tìm các đối tượng Đặng Văn Hùng và Nguyễn Thị Hương có liên quan đến vụ thảm sát 4 người trong một gia đình tại Yên Bái. Quá trình điều tra đã xác định đối tượng nghi vấn là Đặng Văn Hùng, hiện đối tượng Hùng không có mặt tại địa phương.

Bắt gọn hung thủ gây án cùng “bồ nhí”

Đến khoảng hơn 10h ngày 15/8, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Đặng Văn Hùng cùng Nguyễn Thị Hán (tức Hương) tại khu vực đồi thôn 2, xã Khánh Hòa, Lục Yên, Yên Bái.

Trao đổi với PV Dân trí sau khi hành trình truy tìm nghi phạm kết thúc, Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu - Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết: “Khu vực xảy ra vụ thảm án là một địa bàn vùng sâu vùng xa, đồi núi hiểm trở, địa hình đi lại hết sức khó khăn. Hơn nữa, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, lần đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Yên Bái, hành vi của đối tượng hết sức dã man, cháu nhỏ mới 2 tuổi cũng bị sát hại”

 

11902374-1642009276015651-8097295526964231561-n-e58ee

Hung thủ Hùng đã thừa nhận một mình gây ra vụ thảm sát khiến 4 người trong gia đình anh Long tử vong.

“Qua 63h khẩn trương, tổ chức điều tra, truy xét thì đến hơn 10h ngày 15/8, cơ quan chức năng đã bắt được đối tượng với sự giúp đỡ của quần chúng nhân dân xã Khánh Hòa, huyện Lục Yên. Bước đầu, tên Hùng thừa nhận đã giết hại 4 người tại Văn Yên và hung khí đối tượng sử dụng gây án là con dao mà y đã giấu trong quá trình bỏ trốn” - Thiếu tướng Chiêu cho biết.

 

resized-dsc-9596-5a43d

Đoàn công tác của Cục Hình sự Bộ Công an phải leo bộ nhiều km đường địa hình đối núi hiểm trở vào khu vực hiện trường vụ thảm sát.

Sau 3 ngày có mặt tại hiện trường theo sát diễn biến vụ việc, PV Dân trí chứng kiến Thiếu tướng Hồ Sĩ Tiến - Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về Trật tự xã hội (C45), Bộ Công an và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu nhiều lần cùng đoàn công tác băng rừng, lội suối vào tận hiện trường và một số nơi trong rừng để trực tiếp chỉ đạo công tác điều tra, truy tìm thủ phạm. Qua đó, mới thấu hiểu được phần nào những khó khăn, vất vả cũng như áp lực đối với những người chỉ đạo công tác phá án.

Những cán bộ, chiến sĩ trong rừng phải dùng những bữa ăn tạm bằng mì tôm, lương khô, bánh mì… Do không có sóng điện thoại nên mỗi khi báo cáo, lực lượng chức năng lại phải đi ra ngoài cách đó khoảng vài cây số để cập nhật thông tin về dấu tích và quá trình truy bắt hung thủ gây án.

Nhưng kết quả thu về cũng thật xứng đáng với công sức đã bỏ ra, sau 63h vào cuộc, Cơ quan chức năng đã bắt gọn hung thủ duy nhất của vụ án giết người man rợ xảy ra tại xã Bằng Lâm - Lục Yên - Yên Bái vào chiều tối ngày 12/8. Thêm một thành tích, một chiến công ý nghĩa cho dịp kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Quốc Đô - Xuân Thái

 

 

Toàn cảnh 63 giờ truy bắt hung thủ trong vụ thảm sát  ở Yên Bái - 10