Hà Tĩnh:

Tòa Quốc môn trăm tỷ gây băn khoăn vì thiết kế bất cập

(Dân trí) - Sau nhiều năm trầy trật thi công dẫn đến đội vốn khủng, chậm bàn giao, dự kiến tòa Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) có tổng mức đầu tư trên cả trăm tỷ đồng sẽ được bàn giao vào cuối tháng 11 này. Tuy nhiên, những bất cập trong thiết kế khiến chủ đầu tư, đặc biệt là các đơn vị hưởng lợi sẽ rất đau đầu trong quá trình vận hành.

Nhiều bất cập tại tòa nhà Quốc môn - Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo.

Chất lượng thi công để lại nhiều nỗi lo

Chiều 7/10, PV Dân trí đã cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trở lại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thị sát tổ hợp công trình khu liên hợp kết hợp Quốc môn nằm trong tổng thể dự án hiện đại hóa cửa khẩu được xem là “cửa ngõ” của nhiều tỉnh Miền Trung này.

Đây là những công trình mà cách đây hơn 1 năm, Dân trí đã có loạt bài phản ánh về tình trạng chậm tiến độ, đội vốn, chất lượng thi công không đảm bảo, bộc lộ nhiều quan ngại…

Cụ thể, khởi công xây dựng vào tháng 6/2011, kế hoạch đặt ra là tổ hợp công trình sẽ bàn giao sau 1 năm. Thế nhưng, cho tới tháng 3/2017 dẫu vượt tiến độ đến 4 năm, thì tổ hợp công trình do BQL KKT Cầu Treo (nay là BQL KKT tỉnh) làm chủ đầu tư này vẫn chưa hoàn thành. Hậu quả là công trình không những đội vốn khủng, từ 150 tỷ lên hơn 200 tỷ đồng, mà nhiều hạng mục thi công để lại nhiều lo ngại về chất lượng.

PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tổng thể các công trình tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chiều ngày 7/10.
PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh kiểm tra tổng thể các công trình tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo chiều ngày 7/10.

Ngoài ra, những công trình trọng điểm chậm tiến độ, dở dang đã ảnh hưởng tới công tác kiểm soát xuất nhập cảnh, lưu thông hàng hóa tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, khiến tính cạnh tranh của cửa ngõ của không chỉ riêng Hà Tĩnh bị suy giảm, nguồn thu sụt giảm nặng nề.

Trước tình trạng bết bát của tổ hợp công trình này, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phải quyết liệt vào cuộc đốc thúc chủ đầu tư, nhà thầu khẩn trương huy động nhân lực, máy móc hoàn thành công trình vào cuối năm 2017 này.

Thời gian còn lại không còn nhiều, thế nhưng những gì đang diễn ra tại tổ hợp công trình này tiếp tục để lại nhiều nỗi lo lớn cho nguồn vốn mà nhà nước phải bỏ ra. Ngoài bờ kè hai bên khu vực cánh gà đã cơ bản hoàn thành, thì những công trình còn lại còn quá ngổn ngang.

Đáng lo ngại nhất phải kể đến khu Nhà liên hợp kết hợp với Quốc môn, thuộc gói thầu xây dựng 07.QM do Cty xây lắp số 3 - Tổng Cty xây lắp CN - Bộ Công Thương thi công.

Tòa nhà liên hợp, cũng là là Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nối với nước bạn Lào còn quá ngổn ngang dù đã sắp bàn giao.
Tòa nhà liên hợp, cũng là là Quốc môn tại Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo nối với nước bạn Lào còn quá ngổn ngang dù đã sắp bàn giao.

Theo kế hoạch đã được phê duyệt tại Quyết định điều chỉnh dự án số 1996/QĐ-UBND Hà Tĩnh ngày 17/7/2017, gói thầu 07.QM phải hoàn thành trước ngày 15/10 tới đây. Chưa bàn giao, nhưng nhiều hạng mục cả bên ngoài và bên trong tòa tiếp tục có những dấu hiệu xuống cấp trầm trọng. Cửa, trần, kính, đá ốp của không ít hạng mục vỡ, nứt rạn vẫn chưa được khắc phục.

Đáng chú ý, nhiều linh kiện được lắp ráp tại tòa nhà bị hoen gỉ, hư hỏng, đặt nhiều dấu hỏi về chất lượng.


Hàng loạt cấu kiện bị hoen gỉ đặt ra nhiều quan ngại về chất lượng thi công.

Hàng loạt cấu kiện bị hoen gỉ đặt ra nhiều quan ngại về chất lượng thi công.

Tòa Quốc môn trăm tỷ gây băn khoăn vì thiết kế bất cập - 4

Còn tại hàng mục đường luồng xuất, nhập, sân quanh khu tòa Quốc môn vẫn chưa biết khi nào mới xong. Nhiều hạng mục đã thi công, nhưng do bất hợp lí nhà thầu thi công phải cho đào lên làm lại…

Sân tòa nhà kết hợp đường giao thông đã thi công do bất hợp lí buộc phải đào lên làm lại.
Sân tòa nhà kết hợp đường giao thông đã thi công do bất hợp lí buộc phải đào lên làm lại.

Lộ diện nhiều bất cập trong thiết kế

Cùng với chất lượng thi công đặt ra nhiều nghi ngại, quá trình thị sát các công trình nói trên, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh- ông Dương Tất Thắng và nhiều thành viên trong đoàn tỏ ra quan ngại về thiết kế sẽ khiến quá trình vận hành tòa Quốc môn gặp nhiều khó khăn, tốn kém, thậm chí ảnh hưởng đến sức khỏe của những con người làm việc tại đây.

Một trong những vấn đề gây lo ngại nhất là quá nhiều các phòng làm việc thiếu ánh sáng tự nhiên. Thời điểm đoàn kiểm tra thị sát, trời nắng, khung cảnh thông thoáng, nhưng hàng loạt phòng ốc của tòa nhà thiếu ánh sáng trầm trọng.


Bên ngoài trởi nắng, rất quang đãng, nhưng bên trong tòa nhà tối om như thế này.

Bên ngoài trởi nắng, rất quang đãng, nhưng bên trong tòa nhà tối om như thế này.

Ông Phan Thăng Long, Phó BQL Khu kinh tế tỉnh phụ trách khu kinh tế Cầu Treo ngao ngán thốt lên: “Ánh sáng thế này thì rất khó làm việc. Để làm việc chắc chắn phải vận hành điện cả ngày. Nếu thế này thì để vận hành tòa nhà sẽ rất tốn kém cho chi phí điện”.

Một “sạn” khác của tòa nhà đó là nhiều phòng ốc khó có thể sử dụng máy điều hòa nếu vách thông gió giữa các tầng, các phòng không được khắc phục bổ sung.


Ông Phan Thăng Long, Phó BQL KKT tỉnh phụ trách KKT Cầu Treo lo ngại, tòa nhà sẽ phải tốn kém rất nhiều tiền điện một khi đưa vào sử dụng.

Ông Phan Thăng Long, Phó BQL KKT tỉnh phụ trách KKT Cầu Treo lo ngại, tòa nhà sẽ phải tốn kém rất nhiều tiền điện một khi đưa vào sử dụng.

Đặc biệt, theo thiết kế tòa nhà Quốc môn này sẽ trở thành một khu phức hợp đã chức năng hiện đại tiện ích, nhưng thiết kế đã bỏ sót các hạng mục, như hệ thống cabin làm việc, hệ thống barie, đường ống cấp nước đến chân công trình.

Đây cũng là những vấn đề mà ông Dương Tất Thắng đã truy rất gắt đối với đại diện chủ đầu tư về nhà thầu thiết kế dự án này. PCT tỉnh Hà Tĩnh hết sức ngạc nhiên khi thực trạng tòa nhà quá nhiều sạn, nhưng một thành viên đại diện chủ đầu tư thông tin, Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư xây dựng A.I.I.C.O (Hà Nội)- nhà thầu thiết kế công trình- là một “nhà thầu thiết kế tầm cỡ, được tỉnh lựa chọn kỹ càng!”.

Tại cuộc làm việc với chủ đầu tư và nhà thầu ngay sau đó, PCT UBND tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu chủ đầu tư rà soát tổng thể các hạng mục, chấn chỉnh, đốc thúc các nhà thầu phải hoàn thành khối lượng công việc mà UBND tỉnh đã chốt lại theo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án ngày 17/7/2017. Chủ đầu tư phải liên hệ với đơn vị thiết kế tính toán bổ sung để khắc phục phần nào các hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

PCT tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư phải đốc thúc nhà thầu hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của tỉnh.
PCT tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo chủ đầu tư phải đốc thúc nhà thầu hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu của tỉnh.

Đối với những nhà thầu nào không nghiêm túc thực hiện, ảnh hưởng đến kế hoạch đưa toàn bộ các công trình vào sử dụng, khai thác đầu năm 2018, PCT tỉnh Hà Tĩnh khẳng định, tỉnh sẽ kiên quyết mạnh tay trong xử lí.

Văn Dũng – Tiến Hiệp