Tòa nhà “rào” Hồ Gươm EVN có tiếp tục được triển khai?

(Dân trí) - Dự án xây dựng “Trung tâm tài chính thương mại Tập đoàn Điện lực Việt Nam” được xới lên từ cuối tháng 11 ngay lập tức nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận. Giới chuyên môn hầu hết đều tỏ ý phản đối một công trình “phản thẩm mỹ”, rào kín Hồ Gươm.

Trước đó, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội đã có văn bản đề xuất với Bộ Xây dựng về chiều cao công trình này có thể lên tới 32m. Bộ Xây dựng, trong thông báo số 200/TB - BXD ngày 20/7/2007, đã đồng ý nâng lên 54m (khoảng 14 tầng lầu) với lý do ở khu vực này đã có những tòa nhà cao tương tự như Tungshing Square, Vietcombank...

Thực tế, cả hai văn bản này đều không phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng Hồ Gươm và khu vực phụ cận, được phê duyệt từ năm 1996, bởi vậy đã nhận được sự phản đối kịch liệt của các nhà chuyên môn. Trước thực tế đó, Bộ Xây dựng đã có ý kiến chính thức xung quanh vấn đề này.

Một dự án thay đổi cả bản quy hoạch!

Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tài chính thương mại điện lực do Tập đoàn điện lực Việt Nam đề xuất có diện tích khoảng 15.000m2, dự kiến xây cạnh Hồ Gươm, tại 69 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Dự án này đã được Tâp đoàn điện lực Việt Nam báo cáo lên UBND TP Hà Nội và đã được UB chấp thuận.

Trước đó, vào năm 1996, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định số 448/BXD/KT-QH về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu vực Hồ Gươm và phụ cận với mục đích nhằm bảo vệ gìn giữ những giá trị lịch sử văn hoá thiêng liêng. Quy hoạch đó đến nay vẫn còn giá trị

Tuy nhiên, cũng theo Bộ Xây dựng thì sau hơn 10 năm, quy hoạch này không còn phù hợp với sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô. Bởi vậy, cụ thể đối với dự án này là một công trình tập trung thì việc điều chỉnh cục bộ lại các chỉ tiêu kiến trúc quy hoạch cho khu đất này là cần thiết, trong lúc chưa có điều chỉnh quy hoạch chi tiết của khu vực Hồ Gươm và khu vực phụ cận.

Không là chuyện của riêng ngành điện lực

Theo thông báo số 200/TB - BXD ngày 20/7/2007, Bộ Xây dựng đồng ý chủ trương đầu tư xây dựng công trình để “tạo quần thể kiến trúc có tính thẩm mỹ cao, làm đẹp cảnh quan, phát triển không gian thương mại, phục vụ nhân dân thủ đô, khách tham quan du lịch khu vực Hồ Gươm”.

Xét góc độ pháp lý, Bộ Xây dựng cho rằng, thông báo 200/TB-BXD không phải là một quyết định mà chỉ mang tính chất hướng dẫn, các chỉ tiêu quy hoạch được đưa ra một cách linh hoạt không cứng nhắc. Bởi vậy, không thể coi đây là một văn bản thay thế quyết định 448 năm 1996 và chủ đầu tư không thể coi đây là một cơ sở pháp lý để tiến hành xây dựng công trình.

Dự án xây dựng Trung tâm tài chính thương mại điện lực đã gây nên nhiều tranh cãi vì rõ ràng việc xây dựng trung tâm này không còn là chuyện của riêng ngành điện lực.

Hồ Gươm không chỉ là một thắng cảnh của Thủ đô mà còn gắn liền với những giá trị văn hóa, lịch sử thiêng liêng của dân tộc. Mọi thay đổi liên quan đến Hồ Gươm đều đòi hỏi sự thận trọng và tôn trọng của các ban ngành chức năng.

Được biết, vấn đề dự án xây dựng Trung tâm tài chính thương mại điện lực đã được báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét. Bên cạnh đó, Bộ Xây dựng đang nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ tiến hành điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Hồ Gươm để phù hợp với tình hình phát triển mới.

Tòa nhà EVN có được triển khai hay không sẽ phụ thuộc vào kết quả của hai vấn đề trên.

Lan Hương