TPHCM:

Tổ chức lễ tang cấp cao Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh

(Dân trí) - Để tưởng nhớ công lao to lớn của Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh đối với Đạo pháp và Dân tộc, Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ban Thường trực HĐTS GHPGVN quyết định tổ chức lễ tang cấp cao Đại lão Hòa thượng tại chùa Vạn Đức.

Từ sáng sớm nay 29/3, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; lãnh đạo Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM… cùng đông đảo các ban ngành từ trung ương đến địa phương và hàng ngàn Phật tử khắp nơi đã về viếng tang Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức, phường Tam Phú, quận Thủ Đức, TPHCM.
 
Tổ chức lễ tang cấp cao Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết có mặt rất sớm viếng tang cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh.

Trưa cùng ngày, đoàn Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dẫn đầu; đoàn Ủy Ban TƯ MTTQ Việt Nam do ông Vũ Trọng Kim, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UB MTTQ VN dẫn đầu; Ban Tôn giáo Chính phủ do ông Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ kiêm trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ dẫn đầu, đã đến viếng tang Đại lão Hòa thượng Đệ nhất Phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Chính phủ viếng tang cố Đại lão.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Chính phủ viếng tang cố Đại lão.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Chính phủ viếng tang cố Đại lão.
Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn Chính phủ viếng tang cố Đại lão.
Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND TPHCM do phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Nguyễn Thị Quyết Tâm và Chủ tịch UBND TPHCM Lê Hoàng Quân dẫn đầu đến viếng tang.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh, Đệ nhất Phó Pháp chủ kiêm Giám luật Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN), Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN, Trưởng ban Tăng sự TƯ GHPGVN, Phó Chủ tịch Ủy ban TƯ MTTQ VN, Nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN TPHCM, Viện chủ chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TPHCM), Viện chủ chùa Vạn Linh (huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang) viên tịch lúc 9h15 ngày 28/3 (nhằm ngày 28/2 năm Giáp Ngọ), thọ 98 tuổi.

Lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng được tổ chức trang trọng tối 28/3.
Lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng được tổ chức trang trọng tối 28/3.

Lễ nhập kim quan Đại lão Hòa thượng đã được cử hành trọng thể lúc 18h tối qua (28/3); kim quan được tôn trí tại chùa Vạn Đức (số 502 đường Tô Ngọc Vân, P.Tam Phú, Q.Thủ Đức, TPHCM).

Lễ viếng bắt đầu lúc 7h ngày 29/3 đến hết ngày 2/4. Lễ truy điệu được cử hành lúc 8h ngày 3/4, sau đó cung thỉnh kim quan Đại lão Hòa thượng nhập Bảo tháp tại chùa Vạn Đức (Q.Thủ Đức, TPHCM).

Hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi về viếng tang Hòa thượng.
Hàng ngàn Phật tử từ khắp nơi về viếng tang Hòa thượng.

Ban Lễ tang dự kiến có 35 thành viên, đứng đầu là Trưởng lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Pháp chủ Hội đồng chứng minh GHPGVN. Ban Tổ chức tang lễ do Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hội đồng trị sự GHPGVN làm Trưởng ban.

Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh là dịch giả, phiên dịch các bộ kinh Pháp hoa, Hoa nghiêm, Đại bát niết bàn, Đại bát nhã, Đại Bảo Tích, Phổ Hiền hạnh nguyện, Địa Tạng bổn nguyện, Tam Bảo, Pháp hoa thông nghĩa, Pháp hoa cương yếu...

Trong suốt cuộc đời hành đạo, cố Đại lão Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự GHPGVN đã được Nhà nước và Giáo hội ghi nhận công lao đóng góp, được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Đại đoàn kết, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng tuyên dương công đức của GHPGVN và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Một số hình ảnh lễ viếng Cố Đại lão Hòa thượng Thích Trí Tịnh tại chùa Vạn Đức:

Nhục thân cố Đại lão Hòa thượng đang được đưa vào kim quan.
Nhục thân cố Đại lão Hòa thượng đang được đưa vào kim quan.

Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi sổ tang lưu niệm.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi sổ tang lưu niệm.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết ghi sổ tang lưu niệm.
Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng tang Đại lão.
Đoàn Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy Ban MTTQ Việt Nam TPHCM viếng tang Đại lão.

Vũ Lê