Tổ chức đám cưới ngay sau "lệnh" cách ly xã hội

(Dân trí) - Trong khi dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ra chỉ thị cách ly xã hội, tuy nhiên một gia đình ở huyện Thiệu Hóa (Thanh Hóa) vẫn tổ chức đám cưới.

Qua tìm hiểu được biết, ngày 2/4, tại xóm 2, xã Thiệu Tân (nay là Tân Châu), huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa diễn ra một đám cưới ngay giữa lúc dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Thiếp mời đám cưới tại xã Tân Châu (Ảnh do người dân cung cấp).

Theo thông tin trên thiếp mời, tiệc mừng đám cưới diễn ra vào chiều ngày 1/4 tại nhà trai; hôn lễ được tổ chức vào chiều ngày 2/4; cả 2 gia đình nhà trai và nhà gái đều cùng một thôn.

Tổ chức đám cưới ngay sau lệnh cách ly xã hội - 2

Rạp đám cưới diễn ra ngày 1-2/4. (Ảnh do người dân cung cấp)

Qua hình ảnh người dân cung cấp, hầu hết những người tham gia đám cưới cũng như cô dâu và chú rể không ai mang khẩu trang.

Người dân địa phương cho rằng, việc tổ chức đám cưới ngay giữa mùa dịch là không nên, nhất là khi Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ thị yêu cầu cách ly xã hội từ ngày 1 - 15/4/2020.

Ông Đỗ Doãn Cường, Chủ tịch UBND xã Tân Châu, cho biết: “Thông tin phản ánh chưa chính xác, có đám cưới của gia đình ông Đ.C.T và ông Đ.T.T ở gần nhau. Chính quyền địa phương đã có biên bản yêu cầu hạn chế đến mức tối đa. Họ tổ chức trong khuôn khổ gia đình, chia làm hai buổi, một buổi là gia đình nhà gái vào chủ nhật tuần trước và thứ tư (ngày 2/4) tuần này là nhà trai”.

Tổ chức đám cưới ngay sau lệnh cách ly xã hội - 3

Hình ảnh tại đám cưới (Ảnh do người dân cung cấp).

“Bà con hàng xóm thấy hoàn cảnh gia đình khó khăn nên chủ yếu đến trao tiền mừng các cháu xong rồi họ về chứ không ăn uống gì”, ông Cường cho biết thêm.

Sáng ngày 3/4, xác nhận với phóng viên Dân trí, ông Trịnh Văn Súy, Chủ tịch UBND huyện Thiệu Hóa cho biết, huyện đang họp và giao Phó chủ tịch UBND phụ trách văn xã yêu cầu chính quyền địa phương báo cáo về thông tin có đám cưới diễn ra trên địa bàn trong mùa dịch.

Liên quan đến thông tin trong đám cưới có cả Chủ tịch UBND xã đến dự, ông Súy cho biết: “Theo thông tin ban đầu có vợ chủ tịch xã đến dự chứ không phải chủ tịch xã. Huyện đang yêu cầu báo cáo chính thức bằng văn bản”, ông Súy thông tin.

Untitled.jpeg

Cô dâu, chú rể và nhiều người không mang khẩu trang tại đám cưới (Ảnh do người dân cung cấp).

Ông Súy cũng khẳng định: “Nếu đúng như thông tin người dân phản ánh thì các gia đình, cấp ủy chính quyền địa phương xã Tân Châu đã vi phạm quy định không tụ tập đông người ngoài xã hội. Nếu đúng, chúng tôi sẽ cho xử lý hành chính, còn cấp ủy chính quyền nếu vi phạm đến đâu sẽ xử lý đến đó; đồng thời, thông báo cho tất cả các xã để làm gương”.

Trần Lê