Quảng Ninh:

Tổ chức “sinh nhật” chung lần thứ 70 cho 8 sở, ban ngành

(Dân trí) - Chiều 27/8, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức buổi “sinh nhật” chung lần thứ 70 cho 8 sở, ngành gồm: Giao thông Vận tải; Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Nội vụ; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh.

 

a3-dd121
Lãnh đạo tỉnh cũng cán bộ, công nhân viên chức có mặt làm lễ chào cờ tại buổi lễ kỷ niệm.

Sự kiện lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh tổ chức “sinh nhật” chung kỉ niệm 70 năm ngày truyền thống cho 8 sở, ban ngành trong tỉnh nhận được sự đánh giá cao của dư luận xã hội về vấn đề tiết kiệm trong chi tiêu ngân sách cũng như về quỹ thời gian của lãnh đạo tỉnh cũng cán bộ công nhân viên chức.

Sáng nay 28/8, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết, sau trận lũ lịch sử vừa qua gây thiệt hại lớn về kinh tế đối với tỉnh Quảng Ninh (hơn 2.700 tỉ đồng), Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Ninh đã có chủ trương chi tiêu tiết kiệm trong các dịp lễ và nhận được sự đồng thuận lớn của người dân cũng như dư luận xã hội.

Theo ông Nguyễn Đức Long, lễ kỷ niệm chung của 8 sở, ban ngành vừa tiết kiệm được chi tiêu ngân sách nhà nước vừa đỡ tốn kém về mặt thời gian cho lãnh đạo tỉnh cũng như các cán bộ công nhân viên chức.

“Về vấn đế các tiết mục văn nghệ, chúng tôi cũng yêu cầu mỗi sở, ban ngành chỉ được biểu diễn một tiết mục theo kiểu “cây nhà lá vườn” chứ không thuê các đoàn nghệ thuật hay các ca sĩ chuyên nghiệp biểu diễn. Buổi “sinh nhật” vui vẻ mà tập trung được tất cả các cán bộ công nhân viên chức, lãnh đạo các sở, ban ngành và lãnh đạo tỉnh nên tình cảm cảm thật ấm áp”, ông Long cho biết.

a1-47d0c
Ông Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại buổi lễ.

Tới dự buổi “sinh nhật” 70 năm của 8 Sở, Ban ngành trong tỉnh Quảng Ninh vào chiều 27/8, có mặt đông đủ của lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh; ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Đỗ Thị Hoàng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Đức Long, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Vũ Hồng Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy...

Trong phần đọc diễn văn khai mạc, bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu: “Trong suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành, trải qua nhiều thăng trầm, song dù ở bất cứ thời điểm nào, hoàn cảnh nào các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức của 8 sở, ngành trên luôn nêu cao bản chất cách mạng, gương mẫu, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Qua đó, đạt được nhiều thành tựu to lớn và đáng tự hào, đóng góp tích cực vào thành tích của mỗi sở, ngành, góp phần đặc biệt quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và phát triển chung của tỉnh Quảng Ninh”.

Bà Vũ Thị Thu Thủy nhấn mạnh, trong đó, giao thông vận tải của tỉnh đã từng bước được quy hoạch đồng bộ; hạ tầng giao thông đường bộ, đường thủy được kết nối từ trung tâm đến các vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Công tác an sinh xã hội luôn được chú trọng, Quảng Ninh được Trung ương đánh giá là một trong các tỉnh, thành phố dẫn đầu trong cả nước về thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

Hoạt động đối ngoại của tỉnh đã góp phần giữ vững an ninh quốc gia, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Công tác nội vụ, quản lý công chức, viên chức luôn được quan tâm. Cùng với đó, tiềm lực tài chính - ngân sách được tăng cường, Quảng Ninh luôn đứng trong nhóm 5 tỉnh, thành phố dẫn đầu về thu ngân sách trong cả nước. Công tác tư pháp có những bước trưởng thành về mọi mặt, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo kỷ cương pháp luật, an ninh trật tự, phục vụ tốt quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Văn hóa – thể thao và du lịch luôn có những kết quả đáng tự hào. Hoạt động của Văn phòng UBND tỉnh ngày càng được tăng cường, nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng nhiệm vụ tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo UBND tỉnh.

a2-4e27c

Bà Vũ Thị Thu Thủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đọc diễn văn tại buổi "sinh nhật" lần thứ 70 của 8 sở, ban ngành.

Tại buổi lễ “sinh nhật”, ông Nguyễn Đức Long cũng nêu rõ ý nghĩa sự thành lập của các ngành: Lao động, Thương binh và Xã hội; Ngoại vụ; Nội vụ; Tài chính; Tư pháp; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Văn phòng UBND tỉnh trong công cuộc xây dựng, bảo vệ tổ quốc.

Ghi nhận và biểu dương những thành tích của 8 sở, ngành trong suốt 70 năm qua, ông Nguyễn Đức Long khẳng định: trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các thế hệ cán bộ của các ngành luôn nêu cao tinh thần cách mạng, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh vững mạnh. Phát huy truyền thống thế hệ đi trước, các sở ngành đã không ngừng củng cố, vững mạnh, trở thành cơ quan tham mưu giúp việc cho UBND tỉnh trên các lĩnh vực, từng bước đưa nền kinh tế tỉnh Quảng Ninh phát triển qua các năm, an sinh xã hội, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, giữ vững.

Theo ông Nguyễn Đức Long, hiện nay tỉnh đang tập trung cao độ hoàn thành các chỉ tiêu đề ra trong năm 2015 và giai đoạn 5 năm 2011-2015, đồng thời thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV. Cùng với đó, với yêu cầu phát triển ngày càng cao, Quảng Ninh đang phấn đấu trở thành địa bàn kinh tế trọng điểm khu vực phía Bắc và trở thành tỉnh dịch vụ công nghiệp vào năm 2020.

Ông Nguyễn Đức Long đề nghị cán bộ, công nhân viên 8 ngành nói riêng và các sở, ngành trong cả tỉnh nói chung cần tập trung tham mưu, phục vụ tốt công tác quản lý nhà nước, chỉ đạo của UBND tỉnh và thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa XIV từ những năm đầu tiên của nhiệm kỳ 2016-2020.

a-5e2f5

Ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh và ông Nguyễn Đức Long, Chủ tịch UBND tỉnh trao tặng 8 bức trướng chúc mừng 8 sở, ban ngành đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh trong những năm qua.

Ông Nguyễn Đức Long cũng yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành thực hiện tốt vai trò của người đứng đầu, đoàn kết trong lãnh đạo, tập hợp, phân công nhiệm vụ hợp lý, hiệu quả

Nhân dịp “sinh nhật” lần thứ 70 này, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh đã trao tặng 8 bức trướng cho 8 sở ngành vì đã có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Ninh trong thời gian qua.

 

Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập của nhiều sở, ban ngành tỉnh Phú Thọ

Trao đổi với PV Dân trí sáng 28/8, ông Thiều Vinh- Chánh văn phòng kiêm người phát ngôn UBND tỉnh Phú Thọ, cho biết, ngày 23/8 vừa qua UBND tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 1 buổi lễ kỷ niệm 70 năm ngày thành lập chung cho cả Văn phòng UBND tỉnh- Nội vụ- Văn hoá- Giao thông vận tải - Lao động thương binh xã hội.

"Mục đích chính của việc tổ chức chung như thế để tránh lãng phí. Mặc dù trước kia các đồng chí trong Thường trực Tỉnh uỷ đồng ý cho các ngành làm riêng nhưng sau đó thấy rằng làm thế thì vừa tốn thời gian và tất cả mọi cái, nên các đồng chí đã chỉ đạo làm chung tất cả vào 1 ngày do UBND tỉnh Phú Thọ đứng ra làm"- ông Vinh nói.

 

Tổ chức “sinh nhật” chung lần thứ 70 cho 8 sở, ban ngành - 5
Quang cảnh lễ kỷ niệm 70 năm ngành truyền thống các sở, ngành ở Phú Thọ.


Theo ông Vinh, tất cả các ngành đều đồng thuận và thấy rằng việc gộp chung tổ chức kỷ niệm như vậy giúp sự kiện trở nên trang trọng hơn. "Tổ chức kỷ niệm chung không chỉ giảm tốn kém thời gian, tiền bạc mà còn giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh bớt được thời gian đi tham dự các buổi kỷ niệm khi các ngành làm riêng lẻ. Tổ chức 1 buổi như thế này chúng tôi cũng mời được cả các đồng chí lãnh đạo ngành trước đây nên phải nói là được lợi rất nhiều thứ"- ông Thiều Vinh chia sẻ.


Thế Kha

 

Tuấn Hợp