1. Dòng sự kiện:
  2. Đại án Vạn Thịnh Phát

Tin thầy bói mua rắn hổ chúa "trấn" chồng, người phụ nữ bị phạt 500 triệu

Thế Kha

(Dân trí) - Bà L.T.P. (Hà Nội) đi xem bói và được thầy phán rằng phải nuôi rắn hổ chúa về nuôi thì chồng mới nghe lời, vì chồng tuổi "Gà". Tòa án vừa xử phạt bà P. 500 triệu đồng.

Chiều 30/5, thông tin từ Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) cho biết, mới đây TAND huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bà L.T.P. (trú ở phường Kim Giang, quận Thanh Xuân, Hà Nội) về hành vi buôn bán trái phép một con rắn hổ mang chúa. Bà P. đã bị HĐXX tuyên phạt 500 triệu đồng.

Theo bản án sơ thẩm, bà L.T.P. đi xem bói và được thầy phán rằng phải nuôi rắn hổ chúa thì chồng mới nghe lời, vì chồng bà tuổi "Gà".

Tin thầy bói mua rắn hổ chúa trấn chồng, người phụ nữ bị phạt 500 triệu - 1

Rắn hổ chúa được bà P. cất giữ trong bình thủy tinh (Ảnh: Công an nhân dân).

Bà P. lên Facebook tìm mua một con rắn hổ chúa với giá 10 triệu đồng. Sau khi mua rắn về, người phụ nữ này nuôi nhốt tại phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc.

Tuy nhiên, lo sợ rắn tấn công nguy hiểm, bà P. quyết định bán con rắn. Sau khi thống nhất giá bán là 31 triệu đồng, đầu tháng 12/2022, bà P. thuê người giết mổ cá thể rắn, rồi tự mình mang rắn đi giao.

Khi taxi qua địa bàn huyện Lâm Thao (Phú Thọ) thì bà P. bị Công an huyện Lâm Thao kiểm tra, phát hiện và bắt giữ.

Theo ENV, rắn hổ chúa có tên trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ. Mọi hành vi săn bắt, giết, vận chuyển, buôn bán, nuôi nhốt trái phép rắn hổ chúa hoặc tàng trữ, buôn bán, vận chuyển trái phép rắn hổ chúa, sản phẩm, bộ phận từ chúng đều là hành vi vi phạm pháp luật và có thể bị xử lý với mức phạt lên đến 15 năm tù đối với cá nhân.

"Người dân nên tránh xa các vi phạm liên quan đến loài này để không vướng vào vòng lao lí", trung tâm ENV cảnh báo.