Tin buồn

(Dân trí) - Đồng chí Đào Trọng Hằng, nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Nhân Mỹ; nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Lý Nhân mất vào hồi 17h23 ngày 3/4/2017.

Ban Tổ chức tang lễ và gia đình thương tiếc báo tin:

Đồng chí Đào Trọng Hằng là bố vợ đồng chí Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam – Ban Tuyên giáo Trung ương; sinh năm 1927; quê quán: Thôn Chanh, xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; tham gia hoạt động cách mạng từ năm 1946, Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 8/1948; nguyên Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến hành chính xã Nhân Mỹ; nguyên Phó Bí thư thường trực Huyện ủy huyện Lý Nhân; nghỉ hưu tháng 3/1986.

- Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng;

- Huân chương Kháng chiến chống Pháp Hạng ba;

- Huân chương Kháng chiến chống Mỹ cứu nước Hạng nhất;

- Huân chương Lao động Hạng nhì;

- Huy hiệu Vì sự nghiệp thế hệ trẻ;

- Huy hiệu Đại đoàn kết toàn dân.

Đã mất vào hồi 17 giờ 23 phút, ngày 03/4/2017 (tức ngày 07 tháng 3 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 91 tuổi.

Tang lễ được tổ chức:

- Lễ viếng từ 07 giờ đến 09 giờ, ngày 07/4/2017, tại Nhà Tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Thành phố Hà Nội.

- Lễ viếng, truy điệu và an táng từ 12 giờ 30 phút đến 16 giờ 00 phút cùng ngày, tại nghĩa trang xã Nhân Mỹ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam./.

Trưởng nam Đào Trọng Hùng

Ban Tổ chức lễ tang và gia đình

Kính báo.