Thanh Hoá:

Tìm thấy thi thể thứ 3 trong vụ nổ tàu cá

(Dân trí) - Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều 28/2, lực lượng chức năng cùng gia đình đã tìm được thi thể nạn nhân thứ ba trong số 4 nạn nhân mất tích sau vụ nổ tàu xảy ra hôm 26/2 tại vùng biển Lạch Cờn, tỉnh Nghệ An.

Những người thân và ngư dân địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ nổ tàu mang số hiệu TH-1451TS, trên vùng ven biển Lạch Cờn, tỉnh Nghệ An vào chiều tối ngày 26/2.

Hàng trăm người dân tập trung ra đón thi thể các nạn nhân.
Hàng trăm người dân tập trung ra đón thi thể các nạn nhân.

Sau hai ngày nỗ lực tìm kiếm, đến chiều ngày 28/2, lực lượng chức năng cùng gia đình các nạn nhân đã tìm thấy hai thi thể của anh Phạm Văn Hoài (SN 1984) và anh Nguyễn Văn Trọng (SN 1974), đều trú ở thôn Liên Thành, xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia. Trước đó vào chiều ngày 27/2, một phần thi thể được cho là của anh Phạm Văn Hoài đã được tìm thấy cùng thi thể của ông Phạm Văn Hồ (bố của anh Hoài).

Các lực lượng chức năng và gia đình đã đưa thi thể của hai nạn nhân vừa tìm thấy trên vùng ven biển Lạch Cờn, Nghệ An về quê an táng.

Các nạn nhân được gia đình và người dân địa phương đưa về làm lễ an táng.
Các nạn nhân được gia đình và người dân địa phương đưa về làm lễ an táng.

Như vậy, tính đến thời điểm này, 3 trong số 4 nạn nhân mất tích được xác định là đã tử vong, hiện còn nạn nhân chưa được tìm thấy là anh Phạm Văn Nhớ. Các lực lượng chức năng và gia đình đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Hàng trăm người dân xã Hải Châu đã có mặt ngay bên bờ biển để đón thi thể của hai nạn nhân xấu số về quê mai táng. Nỗi đau bao trùm cả một vùng quê ven biển khi lực lượng chức năng và người thân đưa hai nạn nhân về đến quê nhà.

Duy Tuyên - Nguyễn Thuỳ