Hà Giang:

Tìm thấy thi thể học sinh rơi xuống suối mất tích

(Dân trí) - Thông tin từ UBND huyện Vị Xuyên, Hà Giang, sau hơn 2 ngày nỗ lực tìm kiếm, chiều 26/8, thi thể cháu Bồn Văn Thanh, nạn nhân mất tích trong vụ đuối nước thương tâm tại xã Thanh Đức, đã được tìm thấy.

Như Dân trí đã thông tin, vào lúc 16h30 chiều 24/8, ba cháu bé gồm Triệu Thị Ngân (SN 2000), học sinh lớp 8 trường THCS bán trú tại xã Thanh Thủy; Bồn Văn Thanh (SN 2006), học sinh lớp 3 trường tiểu học Thanh Đức và Bồn Thị Nhàn (SN 2003, chị gái của Thanh) ra suối chơi. Không may, Ngân và Thanh đã bị trượt chân rơi xuống suối.

Tiếp nhận thông tin, Chính quyền xã Thanh Đức cùng bà con đã phối hợp với Đồn Công an Thanh Thủy và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy tìm kiếm, cứu vớt các nạn nhân.

Sau hơn 30 phút huy động lực lượng tìm kiếm, bà con và lực lượng chức năng mới tìm thấy và đưa thi thể của cháu bé Triệu Thị Ngân ra khỏi hiện trường. Tuy nhiên, do dòng suối chảy xiết và có những vũng rất sâu đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Đến ngày 26/8, lực lượng chức năng và bà con địa phương mới phát hiện thi thể của cháu Bồn Văn Thanh cách hiện trường khoảng hơn 1km.

Sau khi hoàn tất công tác khám nghiệm, lực chức năng cùng chính quyền địa phương đã bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình để mai táng.

Thái Cường