Quảng Bình:

Tìm thấy thi thể học sinh lớp 5 bị nước cuốn trên đường đi học

(Dân trí) - Sau ba ngày tìm kiếm, vào sáng 27/10, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu Trần Thị Cẩm Nhung ở cách nơi cháu bị nước cuốn trôi khoảng 70m.

Vào khoảng 7h30 ngày 27/10, lực lượng chức năng và người dân địa phương đã tìm được thi thể cháu Trần Thị Cẩm Nhung, học sinh lớp 5B, trường Tiểu học số 2 Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình bị nước cuốn trôi khi đang trên đường đi học. Thi thể cháu được tìm thấy ở vị trí cách đập tràn ngầm bến Troóc, nơi em bị nước cuốn trôi khoảng 70m.


Thi thể cháu Nhung được tìm thấy ở vị trí cách đập tràn ngầm bến Troóc, nơi cháu bị nước cuốn trôi khoảng 70m. (Ảnh CTV)

Thi thể cháu Nhung được tìm thấy ở vị trí cách đập tràn ngầm bến Troóc, nơi cháu bị nước cuốn trôi khoảng 70m. (Ảnh CTV)

Như Dân trí đã đưa tin, vào khoảng 6h30 ngày 24/10, cháu Trần Thị Cẩm Nhung đang trên đường từ nhà bà ngoại đến trường, khi đi qua đập tràn ngầm bến Troóc, đoạn nối giữa thôn 4 Phúc Đồng vào thôn 1 Thanh Sen, xã Phúc Trạch thì bị nước cuốn trôi cả người và xe.

Cháu Trần Thị Cẩm Nhung trú tại thôn Thanh Sen nhưng vào tối 23/10, cháu đến ở lại nhà bà ngoại ở thôn Phúc Đồng. Sáng hôm sau cháu đi học qua đập tràn ngầm bến Troóc thì xảy ra tai nạn.

Gia đình cháu Nhung có tất cả 4 anh chị em, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Tiến Thành