1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm thấy thi thể học sinh bị sóng biển cuốn mất tích

(Dân trí) - Sau gần 1 ngày nỗ lực tìm kiếm, đến trưa ngày 25/4, thi thể em Anh đã được tìm thấy cách vị trí bị nạn khoảng 100m. Hiện tại, gia đình cùng chính quyền địa phương đã đưa nạn nhân về quê mai táng.

Chiều ngày 25/4, tin từ UBND xã Diễn Thành (huyện Diễn Châu, Nghệ An) cho biết, thi thể cháu Hoàng Đức Anh (học sinh lớp 7, trú tại xã Diễn Hạnh) bị mất tích vào ngày 24/4 đã được tìm thấy.

Theo đó, sau gần 1 ngày tìm kiếm, đến 13h30’ trưa nay (ngày 25/4), thi thể em Anh đã được tìm thấy ở vùng biển xã Diễn Kim, huyện Diễn Châu, cách nơi cháu bị nước cuốn trôi khoảng 1km.
Bãi biển nơi em Anh bị sóng biển cuốn trôi mất tích.
Bãi biển nơi em Anh bị sóng biển cuốn trôi mất tích.

Sau khi phát hiện, gia đình cùng chính quyền địa phương đã làm các thủ tục để đưa thi thể em Anh về tổ chức mai táng ngay trong chiều nay.

Được biết Anh là con út của vợ chồng anh Hoàng Quốc Việt (44 tuổi) và chị Ngô Thị Giang (42 tuổi). Ngoài Anh còn có chị gái đầu đã lấy chồng, chị thứ hai hiện đang học lớp 12. Theo những người dân tại đây cho biết, gia đình em Anh thuộc diện hoàn cảnh khó khăn của xã.

Như Dân trí đã đưa tin, trước đó vào sáng ngày 24/4, 3 em học sinh gồm: Hoàng Đức Anh, Ngô Văn Thắng và Hàn Thế Hoàng (cùng học lớp 7) được nghỉ học nên đã rủ nhau xuống biển Diễn Thành để tắm. Trong lúc tắm, Anh và Thắng bị nước biển cuốn ra xa.
Anh Lộc (người ngồi) đã lao xuống biển cứu được 1 em lên bờ an toàn.
Anh Lộc (người ngồi) đã lao xuống biển cứu được 1 em lên bờ an toàn.

Đúng lúc này, anh Hoàng Văn Lộc (30 tuổi, ở xã Diễn Ngọc, huyện Diễn Châu) đang đi xe máy trên đường, nghe thấy tiếng kêu cứu nên vội vàng vứt xe máy lại và lao xuống biển cứu người. Sau 15 phút vật lộn với sóng dữ, anh đưa được em Thắng vào bờ. Riêng em Anh đã bị sóng biển cuốn mất tích.

Nguyễn Duy