Lai Châu:

Tìm thấy thi thể học sinh bị cuốn trôi khi vượt sông tới trường

(Dân trí) - Ông Trần Quang Chiến - Trưởng Phòng Giáo dục huyện Than Uyên (tỉnh Lai Châu) - cho biết, khoảng 9 giờ sáng nay, lực lượng tìm kiếm đã phát hiện thi thể cháu Sùng Thị Dở, bị nước cuốn trôi khi vượt sông Nậm Mu tới trường 5 ngày trước.

Sau 5 ngày tìm kiếm, sáng nay thi thể cháu Sùng Thị Dở (10 tuổi) - học sinh lớp 4 ở bản Noong Quài, xã Ta Gia, huyện Than Uyên - được phát hiện nổi lên tại phía hạ lưu khúc sông Nậm Mu, đoạn gần thủy điện Nậm Mở 3, thuộc địa phận bản Mùi, xã Khoen On (huyện Than Uyên), cách hiện trường bị cuốn trôi khoảng 6 cây số.

Trước đó, sáng ngày 13/4, 7 em học sinh tiểu học của bản Noong Quài, xã Ta Gia khi đang lội qua sông thì bất ngờớc sông tràn về khiến cả nhóm bị cuốn trôi. 6 học sinh may mắn đưc 2 ngưi đang hút cát phía thưng lưu cứu sống; còn em Sùng Thị Dở bịớc cuốn trôi mất tích.

Liên quan đến việc 7 học sinh lớp 4 và lớp 5 qua sông bị nước cuốn trôi, trong đó có một học sinh bị tử vong, Bộ GTVT đã có Công điện khẩn yêu cầu Sở GTVT tỉnh Lai Châu làm rõ việc chậm làm cầu treo qua sông Nậm Mu.

Trao đổi với Pv Dân trí, ông Lò Văn Xương, Chủ tịch UBND xã Ta Da, huyện Than Uyên (Lai Châu) cho biết, bản Noong Quài có 34 hộ dân, cách trung tâm xã khoảng 7km. Do không có cầu để vượt sông, phương tiện đi lại chủ yếu là đò máy nên 17 em học sinh cấp hai, 16 em học sinh cấp một đều ở bán trú tại trường. Đến mùa mưa lũ, nước chảy xiết khiến cả bản đều bị cô lập. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị với UBND huyện về việc xây dựng cầu treo để phục vụ việc đi lại cho bà con nhưng chưa có kết quả. Phía Huyện Than Uyên cũng trả lời do khúc sông nằm trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng, sau này nhà máy khánh thành và đưa vào sử dụng thì khu vực này sẽ bị ngập nước. Hơn nữa do lòng sông quá rộng nên không thể xây dựng được cầu treo.

Sáng nay, ông Đỗ Ngọc An, Phó Bí thư tỉnh ủy Lai Châu cùng các cấp, ban ngành đã tới thăm hỏi và có phần quà hỗ trợ, động viên gia đình nạn nhân cháu bé xấu số. Hiện thi thể của nạn nhân đang đưc đưa về gia đình để tiến hành mai táng. Lãnh đạo các cấp, ngành ở địa phương cũng đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo hỗ trợ công tác mai táng nạn nhân.

Quốc Cường - Xuân Thái