Lâm Đồng:

Tìm thấy thi thể cuối cùng trong vụ lật xuồng trên hồ thủy điện

(Dân trí) - Ngày 1/7, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đã tìm thấy thi thể cuối cùng trong số 3 nạn nhân bị mất tích sau vụ lật xuồng trên hồ thủy điện Đại Ninh (huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra ngày 25/6.

Nạn nhân cuối cùng được tìm thấy là anh Nguyễn Sanh Hướng (39 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế, tạm trú tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng).

Sau 5 ngày mất tích, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xuồng đã được tìm thấy
Sau 5 ngày mất tích, nạn nhân cuối cùng trong vụ lật xuồng đã được tìm thấy

Trước đó, ngày 28/6, lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng cùng gia đình đã tìm thấy 2 nạn nhân là anh Nguyễn Văn Đạo (44 tuổi, ngụ thành phố Bảo Lộc, Lâm Đồng) và anh Nguyễn Văn Tuấn (27 truổi, ngụ xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng).

Được biết, nạn nhân Nguyễn Sanh Hướng có hoàn cảnh khó khăn nên địa phương huyện Đức Trọng đã tổ chức vận động quyên góp để hỗ trợ gia đình đưa thi thể ông Hướng về Thừa Thiên-Huế để lo hậu sự.

Lãnh đạo huyện Đức Trọng cho biết, huyện đã hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng, đồng thời nhanh chóng hoàn thành khám nghiệm và bàn giao thi thể cho gia đình đưa về quê an táng.

Trước đó, sáng 25/6, 3 nạn nhân nói trên chèo xuồng qua lòng hồ thủy điện Đại Ninh để thu mua sầu riêng. Khi đi đến gần khu vực thác Bảo Đại (xã Tà Hine, huyện Đức Trọng), chiếc xuồng bất ngờ bị chìm khiến cả 3 người mất tích. Đến tối cùng ngày, người nhà của các nạn nhân không thấy họ trở về, gọi điện thoại không liên lạc được nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy tỉnh Lâm Đồng đã huy động trên 150 cán bộ chiến sĩ và nhiều phương tiện để tìm kiếm các nạn nhân. Sau 5 ngày tích cực tìm kiếm, đến ngày 30/6 thi thể cuối cùng đã được tìm thấy.

Ngọc Hà