Lào Cai:

Tìm thấy thi thể cô giáo mầm non bị lũ cuốn trôi

(Dân trí) - Sáng ngày 10/9, sau 4 ngày nỗ lực, lực lượng tìm kiếm huyện Bát Xát (Lào Cai) đã tìm thấy thi thể cô giáo Lý Thị Hồng ở khu vực hồ thủy điện Mường Hum, cách nơi cô Hồng gặp nạn gần 1km.

Hồ thủy điện Mường Hum - nơi phát hiện thi thể cô giáo Lý Thị Hồng.
 

Hồ thủy điện Mường Hum - nơi phát hiện thi thể cô giáo Lý Thị Hồng.

 

Như Dân trí đã đưa tin, sáng sớm ngày 6/9, cô giáo Lý Thị Hồng trên đường tới điểm trường ở bản Ki Quan San, huyện Bát Xát để dạy học, đã bị lũ cuốn trôi mất tích khi đi xe máy qua ngầm  suối Nậm Tẻn.

 

Theo ông Bùi Hữu Lợi, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bát Xát, do đường khuất nẻo ít người qua lại và sự việc xảy ra vào buổi sáng sớm nên phải 1 giờ sau, người dân mới phát hiện ra chiếc xe máy và cặp tài liệu của cô Hồng bị trôi trên suối Piềng Láo nên đã báo cho chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm.

 

Do nước lũ lên cao và mưa dài ngày liên tục nên việc tìm kiếm cô Hồng rất khó khăn, cho tới ngày thứ 4 mới phát hiện ra thi thể nạn nhân nổi lên ở khu vực hồ thủy điện Mường Hum.

 

Trước đó, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, và Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Lào Cai cùng lãnh đạo huyện Bát Xát đã tới thăm hỏi, động viên, trao số tiền ủng hộ 10 triệu đồng cho gia đình cô giáo Lý Thị Hồng.

 

Phạm Ngọc Triển