Bến Tre:

Tìm thấy thi thể 3 nạn nhân bị sóng biển cuốn trôi

(Dân trí) - Chiều 6/5, Đại tá Đoàn Thế Tân, Chánh văn phòng Công an tỉnh Bến Tre cho biết, lực lượng cứu hộ và người dân địa phương đã tìm thấy thi thể ba người dân bị sóng biển cuốn vào tối 5/5 tại khu vực bãi biển cồn Chày Mười.

Trước đó, vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 5/5, một chiếc ghe chở 17 người do anh Trần Văn Đực (sinh năm 1985, ngụ Thừa Trung, Thừa Đức) điều khiển vào khu vực cồn Chày Mười (xã Thới Thuận, huyện Bình Đại) để cào nghêu giống. Sau khi cho ghe ra bãi nghêu thì bất ngờ ghe bị sóng biển lật nhào khiến tất cả 17 người trên ghe bị sóng biển cuốn trôi. 13 người trong số này bơi được vào bờ an toàn, 4 người còn lại mất tích.

Sau nhiều giờ tìm kiếm, đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ cùng người dân địa phương đã vớt được thi thể 3 người. Các nạn nhân là: Phạm Văn T. (sinh năm 1988), Huỳnh Hữu T. (sinh năm 1971) và anh Nguyễn Văn G. (sinh năm 1970, cả ba đều ngụ xã Thừa Đức).

Nạn nhân hiện chưa tìm được thi thể là chị Nguyễn Viết Thu (sinh năm 1983) chưa rõ nơi tạm trú. Hiện lực lượng cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm nạn nhân còn lại.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hưng Thịnh
TTXVN