Lào Cai:

Tìm thấy thi thể 2 người bị lũ quét cuốn mất tích

(Dân trí) - Theo các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai, vừa có thêm 2 người bị lũ quét cuốn trôi được tìm thấy thi thể sau nhiều ngày mất tích.


Thi thể người mất tích do mưa lũ có thể bị cuốn đi hàng trăm km.

Thi thể người mất tích do mưa lũ có thể bị cuốn đi hàng trăm km.

Ngày hôm qua (20/8), qua thông tin của cộng đồng mạng tỉnh Yên Bái và tỉnh Lào Cai cung cấp, gia đình đã tìm thấy thi thể bà Đỗ Thị Thanh Nhàn, sinh năm 1965, trú tại xã Võ Lao, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, nổi ven sông Hồng ở gần khu vực cầu Mậu A, huyện Văn Yên (tỉnh Yên Bái), cách nơi bị lũ cuốn trôi gần 100 km.

Được biết bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn bị lũ cuốn trôi mất tích cùng với chồng là ông Phạm Công Môn (sinh năm 1963) khi 2 người đi xe máy qua ngầm suối Nhù, xã Võ Lao vào đêm 10/8. Thi thể ông Môn đã được tìm thấy ở ven sông Hồng khu vực Phú Lu, huyện Bảo Thắng sau khi bị nạn vài ngày.

Trước đó, vào đầu giờ chiều ngày 17/8/2016, thi thể cháu Vàng Thị Hồng Hạnh, sinh năm 2008, con gái của anh Vàng Văn Quynh và chị Vũ Thị Quỳnh, trú xã Tòng Sành, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai, bị nước lũ cuốn trôi mất tích cùng mẹ đẻ và em gái đêm ngày 4/8, đã được lực lượng tìm kiếm địa phương và gia đình tìm thấy khu vực cửa đường hầm thủy điện Chu Linh, cách nhà khoảng 2 km.

Riêng chị Vũ Thị Quỳnh và con gái út Vàng Thị Mỹ Duyên (sinh năm 2013) vẫn chưa tìm thấy thi thể.

Theo UBND huyện Bát Xát, trận mưa lũ ảnh hưởng cơn bão số 2 ngày 4/8 đã khiến 6 nạn nhân bị lũ cuốn trôi mất tích, trong đó mới tìm thấy thi thể 2 người, còn 4 người vẫn bị mất tích.

Phạm Ngọc Triển