Nghệ An:

Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước cuốn trôi

(Dân trí) - Sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, lực lượng cứu nạn hai huyện Đô Lương và Diễn Châu (Nghệ An) đã tìm thấy thi thể hai học sinh bị nước cuốn trôi.

Sáng nay (6/10), ông Trần Văn Dung - Phó Chủ tịch UBND xã Diễn Trung (huyện Diễn Châu) - cho Dân trí biết, sau 3 ngày nỗ lực tìm kiếm, sáng qua thi thể em Hoàng Thị Loan (học sinh lớp 7, trường THCS Diễn Trung) bị sóng biển cuốn trôi ngày 3/10 đã được tìm thấy trong tình trạng đã bắt đầu phân hủy.

Trước đó em Hoàng Thị Loan cùng anh trai và 3 người bạn trong xóm rủ nhau ra khu vực eo biển Cửa Rào thuộc xóm 14, xã Diễn Trung nhặt ve chai và bị sóng biển cuốn trôi.
Tìm thấy thi thể 2 học sinh bị nước cuốn trôi  - 1
Khu vực vùng biển em Hoàng Thị Loan bị chết đuối ngày 3/10 vừa qua (Ảnh: Nguyễn Duy) 

Trước đó, ngày 4/10, lực lượng cứu hộ huyện Đô Lương và cán bộ chiến sỹ tiểu đoàn 17 Sư đoàn 324 cùng với trung đội mạnh của hai xã Hiến Sơn và Mỹ Sơn đã huy động người và phương tiện, tìm thấy thi thể em Đặng Bá Thám (học sinh lớp 11 trường THPT Đô Lương 4).

Em Nguyễn Bá Thám trên đường đi học đã bị nước lũ cuốn trôi tại đập Hiến Sơn, giáp ranh với xã Mỹ Sơn.

Lãnh đạo huyện và cấp ủy chính quyền xã Mỹ Sơn đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn với gia đình em Nguyễn Bá Thám.

Nguyễn Duy