1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

TPHCM:

Tìm thấy phần thi thể nghi là của 2 nạn nhân mất tích vụ nổ xưởng phân bón

(Dân trí) – Cơ quan chức năng đã tìm thấy nhiều mảnh thi thể nghi là của 2 nạn nhân mất tích trong vụ nổ công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh (số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12) vào chiều 17/10.

Đến sáng 18/10, các đơn vị chức năng vẫn đang phong tỏa quanh công ty Đặng Huỳnh để tổ chức khám nghiệm hiện trường, tìm kiếm 2 nạn nhân mất tích. 2 người mà công an quận 12 thông tin bị mất tích là Nguyễn Thị Ngọc Thanh (30 tuổi) và Huỳnh Thị Tâm (36 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp), là công nhân của công ty Đặng Huỳnh.

Trước đó trong đêm 17 rạng sáng 18/10 , lực lượng tại hiện trường đã tìm thấy nhiều mảnh thi thể nghi là của 2 nạn nhân này.
Theo đó, nhiều mảnh thi thể nghi là của 2 nạn nhân trên vương vãi ở khắp nơi, trên nóc nhà dân, ngoài đường… cách vị trí phát nổ khoảng 300m. Những mẫu thi thể nghi vấn này đang được cơ quan pháp y tiến hành thu gom để xác định làm rõ.

Đến khoảng 10h sáng cùng ngày, chó nghiệp vụ cũng được công an đưa vào hiện trường để hỗ trợ tìm kiếm các nạn nhân mất tích.
Lực lượng chức năng huy động cả chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm người bị nạn.
Lực lượng chức năng huy động cả chó nghiệp vụ đến hiện trường để tìm kiếm người bị nạn.

Trong diễn biến có liên quan, sáng 18/10 các phòng nghiệp vụ của công an TPHCM đã phối hợp cùng Phòng pháp chế, điều tra về xử lý cháy nổ thuộc Cảnh sát PCCC TPHCM có mặt để tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nhiều mẫu hóa chất, tang vật tại vị trí phát nổ được thu giữ để giám định. Công an cũng đã tiếp xúc với ông Huỳnh Văn Hải (44 tuổi, là giám đốc công ty Đặng Huỳnh) để lấy lời khai, phục vụ cho công tác điều tra.
Trong 1 diễn biến khác có liên quan, sáng 18/10 thông tin từ  Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết tình hình sức khỏe của 2/4 nạn nhân trong vụ nổ đang được cấp cứu, điều trị tại đây.

Hai người này là chị Nguyễn Thị Thuý Vân (30 tuổi) và Phạm Thị Thuỳ Dương (14 tuổi, con chị Vân, ngụ nhà số 46 đường TA19, khu phố 5, phường Thới An, quận 12).
Bác sĩ Đặng Duy Hưng - khoa ngoại thần kinh, bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cho biết, chị Vân bị đa chấn thương, gãy xương chân, nhiều vết thương nhẹ ở mặt, bụng... , còn cháu Dương bị thương ở mặt phải, tụ máu ở não. Hiện 2 mẹ con chị Vân đã ổn định.

Riêng 2 nạn nhân bị thương khác trong vụ nổ là ông Đoàn Hùng (46 tuổi) và Nguyễn Văn Súp (khoảng 70 tuổi), có nhà gần hiện trường vụ nỗ, hiện sức khỏe cũng hồi phục, được xác định là không nguy hiểm đến tính mạng.
Nạn nhân tử vong trong vụ nổ được công an thông tin là chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (19 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp, là công nhân công ty Đặng Huỳnh).

Trước đó như Dân trí đã đưa tin, khoảng 14h chiều 17/10, một vụ nổ lớn đã xảy ra tại công ty TNHH sản xuất thương mại Đặng Huỳnh (số 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 5, phường Thới An, quận 12) khiến 1 người chết, 2 người mất tích và 4 người bị thương.

Hiện công tác khắc phục hậu quả vụ nổ và khám nghiệm hiện trường vẫn đang được triển khai.

Đình Thảo