Hà Giang:

Tìm thấy cháu bé chăn trâu bị lũ cuốn trôi khi qua suối

(Dân trí) - Ông Lương Văn Đoàn, Chủ tịch UBND huyện Vị Xuyên, Hà Giang vừa cho biết, chiều qua (8/8) các lực lượng chức năng địa phương đã tìm thấy thi thể cháu bé Nguyễn Công Viên (SN 2005), trú tại xã Phương Tiến (Vị Xuyên) bị nước lũ cuốn trôi khi đang bơi qua suối.

Sau hơn 4 ngày tích cực tìm kiếm, khoảng 15h30 chiều qua, thi thể cháu bé Nguyễn Công Viên đã được tìm thấy tại khu vực cách hiện trường khoảng hơn 1km. Trong quá trình tìm kiếm, hai dân quân đã lặn dưới suối và phát hiện thi thể nạn nhân đang mắc ở tảng đá dưới suối.

Nhận được thông tin, sáng nay đại diện lãnh đạo UBND huyện Vị Xuyên đã có mặt để thăm hỏi, động viên và trước mắt hỗ trợ gia đình nạn nhân 2 triệu đồng. Các ban ngành, đoàn thể cấp huyện, xã và mọi người trong thôn cũng vận động đóng góp và hỗ trợ gia đình nạn nhân.

images1160870-luc-luong-dan-quan-575f9

Các lực lượng chức năng dùng lưới chắn phía hạ nguồn để tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Được biết, gia đình cháu bé Nguyễn Công Viên có hoàn cảnh đặc biệt, bố mất sớm, ở nhà chỉ có 3 mẹ con tự nuôi nhau, Viên là con thứ hai trong gia đình.

Trước đó, như Dân trí đã thông tin, chiều ngày 5/8, cháu Viên cùng mọi người lên khu vực thượng nguồn suối Sửu chăn trâu. Đến khoảng 16h cùng ngày, khi Viên đang bơi theo đàn trâu qua dòng suối sâu thì bị cuốn trôi theo dòng nước xiết.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đã tiến hành công tác cứu hộ, tìm kiếm nạn nhân, đồng thời thông báo sự việc tới cơ quan chức năng.

Sau khi nhận được thông tin vụ đuối nước, UBND huyện đã phân công một Phó Chủ tịch UBND huyện và Phó Trưởng Công an huyện Vị Xuyên có mặt tại hiện trường để chỉ đạo các lực lượng tiến hành công tác tìm kiếm.

Các lực lượng chức năng đã đóng cọc tre và dùng lưới để chắn phía dưới hạ nguồn suối Sửu, đồng thời túc trực và triển khai các biện pháp tìm kiếm cứu nạn.

X. Thái