Bình Phước:

Tìm thấy bé trai 10 tuổi bị nước cuốn xuống cống, trôi cách nhà hơn 40km

(Dân trí) - Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể bé Điểu Minh Khải trôi dưới suối, cách nhà nạn nhân hơn 40km.

Tìm thấy bé trai 10 tuổi bị nước cuốn xuống cống, trôi cách nhà hơn 40km - 1

Mương thoát nước nơi bé Khải bị rơi dép.

Chiều 22/9, Công an tỉnh Bình Phước đã hoàn tất thủ tục, bàn giao thi thể bé Điểu Minh Khải (10 tuổi) cho gia đình lo hậu sự. Bé Khải được lực lượng cứu hộ cứu nạn Công an tỉnh Bình Phước tìm thấy khi đang trôi dưới suối đoạn qua xã Đoàn Kết (huyện Bù Đăng) cách nhà nạn nhân hơn 40km.

Trước đó, khoảng 17h chiều 20/9, chị Lâm Thị Nương (33 tuổi, người địa phương) đi làm về không thấy con trai Điểu Minh Khải nên sang hàng xóm tìm kiếm. Hơn 1 giờ sau, chị Nương vẫn không thấy con nên trình báo Ban quản lý thôn hỗ trợ tìm kiếm.

Theo trình bày của người nhà chị Nương, khoảng 15h30 cùng ngày, con gái lớn của chị Nương là Thị Thanh Tuyền (13 tuổi) gọi Khải và em trai (3 tuổi) đang đi chơi về tắm. Trong lúc chờ đến lượt được tắm thì Khải sang nhà bên cạnh chơi bắn bi. Lúc trở về nhà, Khải đánh rơi dép xuống mương thoát nước bên đường.

Tìm thấy bé trai 10 tuổi bị nước cuốn xuống cống, trôi cách nhà hơn 40km - 2

Thi thể bé Khải được phát hiện cách nhà hơn 40km.

Trời chuyển mưa, một số người dân đi làm về thấy Khải chạy dọc theo mương nước hướng ra suối lớn, nghĩ là trẻ con chạy đi chơi đùa nên không để ý. Sau đó mưa lớn trút xuống, mương thoát nước chảy mạnh, đổ ra suối.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, có thể trong lúc cố nhặt chiếc dép bị trôi, cháu bé đã ngã xuống mương và bị dòng nước cuốn, đẩy ra suối.

 Phan Lâm