1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Tìm kiếm nhiều thuyền viên mất tích trên biển Cà Mau

(Dân trí) - Ngày 21/9, tin từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cà Mau cho biết, đơn vị này vừa có công văn gửi các đơn vị liên quan để phối hợp tìm kiếm thuyền viên mất tích trên vùng biển Cà Mau.

Thông tin ban đầu, vào khoảng 17h30 ngày 19/9, tàu cá có số hiệu KG.93689TS (có 18 thuyền viên) đang hoạt động cách Mũi Cà Mau về hướng Tây khoảng 7 hải lý, thì có một thuyền viên bị rơi xuống biển mất tích.

Tại hiện trường, tàu cá KG.93689TS cùng 2 tàu cá của gia đình tổ chức tìm kiếm người mất tích nhưng chưa có kết quả.

Văn bản "hỏa tốc" của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau cũng đề nghị các cơ quan chức năng thông tin nhanh tình hình về cơ quan thường trực qua số điện thoại 02903.830.800 để có hướng xử lý kịp thời.

Đang tìm kiếm nhiều thuyền viên tàu cá mất tích trên biển Cà Mau. (Ảnh minh họa)
Đang tìm kiếm nhiều thuyền viên tàu cá mất tích trên biển Cà Mau. (Ảnh minh họa)

Trước đó, vào ngày 31/8, tàu cá có số hiệu BT.97326TS (ông Nguyễn Văn Dũng, SN 1968, ngụ tỉnh Bến Tre, làm chủ) do Trần Văn Vũ (SN 1976, ngụ tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo đôi. Trên tàu có 10 thuyền viên.

Khi tàu đang hoạt động cách Hòn Khoai (Cà Mau) 51 hải lý về hướng Nam, thì phát hiện 2 thuyền viên là Nguyễn Văn Lỳ (26 tuổi, ngụ tỉnh Kiên Giang) và Phạm Văn Dương (20 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) không có trên tàu.

Vào ngày 1/9, một tàu cá khác có số hiệu BT97139.TS (ông Trần Thanh Nhân, SN 1972, ngụ tỉnh Bến Tre, làm chủ) do Trần Văn Tý (38 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo đôi. Trên tàu có 11 thuyền viên.

Khi tàu đang neo đậu cách Hòn Khoai (Cà Mau) 93 hải lý về hướng Tây Nam, thì phát hiện thuyền viên Võ Văn Long (22 tuổi, ngụ tỉnh Vĩnh Long) mất tích.

Sau khi phát hiện, thuyền trưởng các tàu cá nói trên đã tổ chức tìm kiếm và thông báo cho các tàu cá hoạt động gần khu vực để hỗ trợ tìm kiếm nhưng chưa tìm thấy.

Tiếp đó, ngày 5/9, tàu cá có số hiệu BT.92600TS (ông Nguyễn Hữu Phúc, SN 1972, ngụ tỉnh Bến Tre, làm chủ) do anh Huỳnh Nhật Phi (25 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) làm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo đôi. Trên tàu có 2 thuyền viên.

Khi tàu đang neo đậu cách Hòn Khoai (Cà Mau) 120 hải lý về hướng Tây Nam, thì phát hiện thuyền viên Nguyễn Văn Thượng (42 tuổi, ngụ tỉnh Bạc Liêu) mất tích.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Cà Mau đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh , Đài thông tin Duyên hải, Chi cục Thủy sản,… thông qua hệ thống thông tin liên lạc của đơn vị, tiếp tục thông báo đến các phương tiện đang hoạt động gần khu vực các thuyền viên mất tích để hỗ trợ tìm kiếm.

H.H