Tiểu thương di dời hàng hóa khỏi khu chợ cổ nhất Sài Gòn

(Dân trí) - Các tiểu thương ở chợ Bình Tây, quận 6, TPHCM đã bắt đầu di dời hàng hóa sang khu vực chợ tạm, trả lại mặt bằng để phục vụ cho việc trùng tu lại ngôi chợ cổ lớn nhất Sài Gòn.

Chợ Bình Tây, quận 6, TPHCM do một thương nhân người Hoa xây dựng từ năm 1928; chợ do người Pháp thiết kế nhưng mang đậm kiến trúc Á Đông. Tồn tại xuyên suốt gần 100 năm, chợ Bình Tây được UBND TPHCM công nhận là di tích nghệ thuật kiến trúc cấp thành phố từ tháng 11/2015.

Qua thời gian, một số hạng mục bên trong chợ đã bắt đầu xuống cấp. Để đảm bảo công trình sẽ tồn tại lâu dài, chợ sẽ được sửa chữa toàn diện.

Ngày 10/11, hàng trăm tiểu thương buôn bán ở chợ bắt đầu thu dọn hàng hóa, di chuyển sang khu vực chợ tạm (đường Tháp Mười- đối diện với chợ Bình Tây) để trả lại mặt bằng cho cuộc đại trùng tu.

Theo UBND quận 6 và ban quản lý chợ Bình Tây, khu vực nhà lồng chợ có tổng cộng 1.446 sạp, trong đó nhiều sạp sử dụng làm kho chứa hàng nên số sạp thực tế chuyển sang chợ tạm là 1.077 sạp. Dự kiến thời gian sửa chữa nâng cấp chợ kéo dài khoảng 1 năm. Sau thời gian này, tiểu thương sẽ được tái bố trí vào chợ như mong muốn.

Ngày 10/11, các tiểu thương kinh doanh tại chợ cổ Bình Tây bắt đầu dọn hàng hóa, di chuyển xuống khu vực chợ tạm để trả lại mặt bằng nhằm phục vụ cho việc trùng tu.
Ngày 10/11, các tiểu thương kinh doanh tại chợ cổ Bình Tây bắt đầu dọn hàng hóa, di chuyển xuống khu vực chợ tạm để trả lại mặt bằng nhằm phục vụ cho việc trùng tu.
Tồn tại gần 100 năm, chợ Bình Tây là chợ cổ lớn nhất Sài Gòn.
Tồn tại gần 100 năm, chợ Bình Tây là chợ cổ lớn nhất Sài Gòn.
Anh Minh (48 tuổi), chủ cửa hàng quần áo trong chợ Bình Tây đang tính toán lại sổ sách để dời ra chợ tạm.
Anh Minh (48 tuổi), chủ cửa hàng quần áo trong chợ Bình Tây đang tính toán lại sổ sách để dời ra chợ tạm.
Hàng hóa được đóng thùng, khuân vác từ chợ Bình Tây qua nhà lồng chợ tạm đối diện.
Hàng hóa được đóng thùng, khuân vác từ chợ Bình Tây qua nhà lồng chợ tạm đối diện.
Theo ban quản lí chợ Bình Tây, khoảng 95% tiểu thương đã nhận sạp tại chợ tạm và sẽ di dời trong vài ngày.
Theo ban quản lí chợ Bình Tây, khoảng 95% tiểu thương đã nhận sạp tại chợ tạm và sẽ di dời trong vài ngày.
Một tiểu thương đang kéo hàng từ chợ Bình Tây qua chợ tạm để chuẩn bị buôn bán.
Một tiểu thương đang kéo hàng từ chợ Bình Tây qua chợ tạm để chuẩn bị buôn bán.
Công trình nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây do Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 6 làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư công trình hơn 104 tỉ đồng, được lấy từ nguồn vốn ngân sách ngoài nhà nước, cụ thể là nguồn thu trước tiền sử dụng điểm kinh doanh của các hộ tiểu thương chợ trong thời hạn 10 năm.
Công trình nâng cấp, sửa chữa toàn diện chợ Bình Tây do Ban quản lý Đầu tư Xây dựng Công trình Quận 6 làm chủ đầu tư. Tổng vốn đầu tư công trình hơn 104 tỉ đồng, được lấy từ nguồn vốn ngân sách ngoài nhà nước, cụ thể là nguồn thu trước tiền sử dụng điểm kinh doanh của các hộ tiểu thương chợ trong thời hạn 10 năm.
Chợ Bình Tây sẽ được thay mới toàn bộ hệ thống rui, lợp lại ngói theo mẫu cũ; sơn lại toàn bộ tường, cột, trần; cải tạo cầu thang, lan can; nâng nền toàn bộ tầng trệt lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu cải tạo văn phòng bảo vệ và cải tạo hệ thống cửa chính. Khu vệ sinh công cộng, nhà đặt máy phát điện dự phòng sẽ được xây mới.
Chợ Bình Tây sẽ được thay mới toàn bộ hệ thống rui, lợp lại ngói theo mẫu cũ; sơn lại toàn bộ tường, cột, trần; cải tạo cầu thang, lan can; nâng nền toàn bộ tầng trệt lát gạch sàn tầng trệt, tầng lầu cải tạo văn phòng bảo vệ và cải tạo hệ thống cửa chính. Khu vệ sinh công cộng, nhà đặt máy phát điện dự phòng sẽ được xây mới.
Hầu hết các tiểu thương buôn bán ở lầu 1 chợ Bình Tây đã dọn hết hàng hóa, chỉ còn các quầy buôn bán ở lầu trệt.
Hầu hết các tiểu thương buôn bán ở lầu 1 chợ Bình Tây đã dọn hết hàng hóa, chỉ còn các quầy buôn bán ở lầu trệt.
Ông Hoàng (56 tuổi) đã kinh doanh ở chợ hơn 20 năm nay đang kéo cửa đóng quầy đi gọi người dọn hàng phụ.
Ông Hoàng (56 tuổi) đã kinh doanh ở chợ hơn 20 năm nay đang kéo cửa đóng quầy đi gọi người dọn hàng phụ.
Một tiểu thương thắp hương trong khu thờ cúng ở chợ cầu mong buôn may bán đắt khi sang khu chợ tạm.
Một tiểu thương thắp hương trong khu thờ cúng ở chợ cầu mong buôn may bán đắt khi sang khu chợ tạm.

Những sạp hàng đóng cửa im lìm sau khi tiểu thương rời đi.

Những sạp hàng đóng cửa im lìm sau khi tiểu thương rời đi.


Hầu hết các tiểu thương đã di dời hàng hóa sang chợ tạm và bắt đầu ổn định công việc buôn bán.

Hầu hết các tiểu thương đã di dời hàng hóa sang chợ tạm và bắt đầu ổn định công việc buôn bán.

Nguyễn Quang