Quảng Bình:

Tiêu hủy hơn 500 con gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc

(Dân trí) - Ngày 3/8, tin từ Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình, đơn vị vừa phối hợp với lực lượng chức năng tiêu hủy 536 con gà nhập lậu, không rõ nguồn gốc tại trang trại của ông Hoàng Thành Đồng, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thuỷ (Quảng Bình).

Được biết, toàn bộ số gà nói trên được ông Hoàng Thành Đồng nhập từ tỉnh Thái Bình về tập kết và nuôi tại trang trại ở thôn Thanh Mỹ, xã Thanh Thủy, huyện Lệ Thủy để cung cấp cho các cơ sở giết mổ trên địa bàn.

Địa bàn huyện Lệ Thuỷ và huyện Quảng Ninh (Quảng Bình) trong thời gian vừa qua đang xuất hiện dịch cúm gia cầm H5N1. Trước đó, để tăng cường công tác phòng chống dịch cúm gia cầm, đồng thời tránh để dịch bệnh lây lan nhanh và khó kiểm soát, từ ngày 20/7, Chi cục Thú y Quảng Bình đã có thông báo tạm thời dừng nhập gia cầm và sản phẩm gia cầm vào địa bàn.

Sau khi nhận được thông tin ông Đồng đang nuôi nhốt với số lượng lớn gia cầm không rõ xuất xứ, cán bộ thú y huyện Lệ Thuỷ và Chi cục Thú y tỉnh Quảng Bình đã kiểm tra giấy chứng nhận kiểm dịch và nguồn gốc xuất xứ của số gia cầm nói trên nhưng ông Đồng không xuất trình được bất cứ thứ giấy tờ nào. Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn tỉnh Quảng Bình đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với ông Hoàng Thành Đồng và ra quyết định tiêu hủy số gà nói trên.

Đ.Đức