Lâm Đồng:

Tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc chứa chất độc hại

(Dân trí) - Ngày 15/6, cơ quan chức năng TP Đà Lạt (Lâm Đồng) đã tiến hành tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc có dư lượng thuốc bảo vệ thược vật vượt quá 16 lần cho phép.

Cơ quan chức năng chuẩn bị tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc.

Cơ quan chức năng chuẩn bị tiêu hủy 26 tấn khoai tây Trung Quốc.
Trước đó ngày 10/6, số khoai tây trên bị cơ quan chức năng TP Đà Lạt phát hiện tại cơ sở kinh doanh của gia đình bà Nguyễn Thị Nguyệt, ở phường 12, TP Đà Lạt. Thời điểm đó, trong số 52 tấn khoai tây trong kho hàng của gia chủ có 26 tấn khoai tây hồng, phần còn lại là khoai tây vàng.

Theo thông tin từ bà Nguyệt, 26 tấn khoai tây vàng được bà mua từ Công ty Anh Quân, Hà Nội; 26 tấn khoai tây hồng được nhập về từ Công ty Vân Linh, tỉnh Lào Cai.

Sau khi kiểm tra, phòng Kinh tế TP Đà Lạt đã phối Chi Cục bảo vệ thực vật tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành lấy mẫu gửi tới Viện Nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt kiểm định.

Kết quả cho biết, mẫu khoai tây hồng có dư lượng hoạt chất Chlorpyrifos (thuốc bảo vệ thực vật) vượt ngưỡng gấp 16 lần cho phép của Bộ Y tế. 26 tấn khoai tây vàng được trả lại cho chủ cơ sở nhưng cơ quan chức năng TP Đà Lạt vẫn tiến hành giám sát việc tiêu thụ, bên cạnh đó cũng khuyến cáo người tiêu dùng xác định đó là khoai tây Trung Quốc, nhằm đề phòng trường hợp hiểu nhầm là khoai tây Đà Lạt.

Được biết, trong thời gian qua tại TP Đà Lạt, các thương lái vẫn thường nhập khoai tây Trung Quốc về rồi gắn mác khoai tây địa phương để bán giá cao trục lợi.

Viết Hảo