1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Lâm Đồng:

Tiếp tục cấm xe qua đèo Prenn vào ban đêm

(Dân trí) - Do việc nâng cấp đường đèo Prenn (TP Đà Lạt) vẫn chưa hoàn thành nên UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản gia hạn thêm thời gian tổ chức phân luồng trên tuyến đường này.

Ngày 14/11, tin từ UBND tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa có văn bản gia hạn thời gian tổ chức phân luồng trên tuyến đường đèo Prenn, TP Đà Lạt (Lâm Đồng). Theo đó, cấm tất cả các phương tiện lên xuống đèo Prenn, để đảm bảo an toàn trong thời gian đơn vị thi công đang tiến hành việc nâng cấp đường đèo.

Sau vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn vào sáng ngày 19/6, khiến 8 người chết và hàng chục người bị thương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua đèo vào ban đêm
Sau vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn vào sáng ngày 19/6, khiến 8 người chết và hàng chục người bị thương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua đèo vào ban đêm

Như Dân trí đã thông tin, sau vụ tai nạn thảm khốc trên đèo Prenn vào sáng 19/6, khiến 8 người chết và hàng chục người bị thương, UBND tỉnh Lâm Đồng đã tạm thời cấm các phương tiện lưu thông qua đây vào ban đêm, để đảm bảo an toàn trong thời gian thi công, nâng cấp đường đèo.

Cụ thể, tất cả các phương tiện bị cấm lưu thông qua đây trong khoảng thời gian từ 19h đêm hôm trước cho đến 5h sáng ngày hôm sau, thay vào đó các phương tiện sẽ chuyển hướng lưu thông qua đèo Mimosa.

Thời gian cấn đèo từ 19h đêm hôm trước cho đến 5h sáng ngày hôm sau, thay vào đó các phương tiện sẽ chuyển hướng lưu thông qua đèo Mimosa
Thời gian cấn đèo từ 19h đêm hôm trước cho đến 5h sáng ngày hôm sau, thay vào đó các phương tiện sẽ chuyển hướng lưu thông qua đèo Mimosa

Tuy nhiên, khi thời hạn phân luồng đã hết mà việc nâng cấp vẫn chưa hoàn thành, nên mới đây UBND tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản gia hạn thời gian tổ chức phân luồng trên tuyến đường đèo Prenn, TP Đà Lạt.

UBND tỉnh cũng đã yêu cầu đơn vị thi công phải tập trung nhân lực, vật tư, máy móc, thiết bị đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn thành đoạn đường đèo Prenn để đưa vào khai thác, sử dụng trước ngày 25/11/2016.

Minh Anh