Thuyền viên Ấn Độ bị thương trên biển được điều trị tại Quảng Ngãi

(Dân trí) - Một thuyền viên người Ấn Độ bị thương ở tay đã được các bác sĩ tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) điều trị. Hiện sức khỏe thuyền viên này đã ổn định chờ biển yên sẽ tiếp tục hành trình.

Chiều 27/11, bà Phạm Thị Hương, Phó Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn xác nhận, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã có báo cáo về tình hình cứu nạn một thuyền viên người nước ngoài bị tai nạn lao động trên biển và đang điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn.


Thuyền viên người Ấn Độ được đưa vào đảo Lý Sơn điều trị.

Thuyền viên người Ấn Độ được đưa vào đảo Lý Sơn điều trị.

Trước đó tối 25/11, tàu vận tải Dolphin 89 (Việt Nam) do ông Phạm Tuấn Anh, trú Hải Phòng làm thuyền trưởng, đang trên hành trình từ Philippines về Hải Phòng và đi qua vùng đảo Lý Sơn. Lúc này trên tàu có 18 thuyền viên, trong đó có 1 người nước ngoài là ông Danish Christen Salins, quốc tịch Ấn Độ.

Trong lúc lao động, ông Danish Christen Salins bị thương ở tay. Để xử lý, thuyền trưởng Tuấn Anh đã đưa ông Danish Christen Salins cập bến ở Lý Sơn, nhờ hỗ trợ.

Sau đó, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã đưa ông Danish Christen Salins vào điều trị tại Trung tâm Y tế Quân dân y huyện Lý Sơn.

Sau hai ngày được các bác sĩ ở đây tích cực điều trị, sức khỏe ông Danish Christen Salins đã ổn định, chờ đến khi biển yên sẽ tiếp tục hành trình.

Quốc Triều