Bình Định:

Thuyền trưởng tàu cá rơi xuống biển mất tích

(Dân trí) - Ngày 18/9, Ban chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Định cho biết, những ngày qua, tàu cá BĐ 96115 TS đã nỗ lực đã tìm kiếm ông Võ Văn Ngọc (trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, Bình Định), chủ tàu kiêm thuyền trưởng tàu cá này bị rơi xuống biển, nhưng đến nay vẫn chưa có kết quả.

Trước đó, lúc 11h30’, ngày 11/9, khi tàu đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 06053’N - 107005’E (cách Côn Đảo khoảng 110 hải lý về phía Nam Đông Nam) thì thuyền trưởng Ngọc rơi xuống biển mất tích, nhưng đến nay việc tìm kiếm vẫn chưa có kết quả. Hiện tàu BĐ 96115 đã dừng tìm kiếm thuyền viên mất tích.

Thuyền trưởng tàu cá rơi xuống biển mất tích (ảnh minh họa).
Thuyền trưởng tàu cá rơi xuống biển mất tích (ảnh minh họa).

Cũng theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh này cho biết, tàu BĐ 98179 TS công suất 820 CV của chủ tàu kiêm thuyền trưởng Huỳnh Hữu Tài (trú xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn, trên tàu có 13 thuyền viên), bị hỏng máy ngày 15/9 tại vùng biển có tọa độ 11050’N - 115030’E (cách đảo Song Tử Tây/quần đảo Trường Sa khoảng 76 hải lý về phía Đông Bắc). Hiện có tàu BĐ 97573 công suất 555CV, của bà Võ Thị Nhi (ngụ cùng địa phương) đang lai dắt tàu bị nạn về bờ.

Trong khi đó, tàu BĐ 95302 TS, chủ tàu kiêm thuyền trưởng là ông Huỳnh Văn Hiệu (trú xã Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn), trên tàu có 5 thuyền viên, lúc 14h ngày 16/9, khi đang hoạt động tại vùng biển có tọa độ 14015’N - 116020’E (cách đảo Song Tử Tây/quần đảo Trường Sa khoảng 207 hải lý về phía Đông Bắc) thì thuyền trưởng bị đau bụng dữ dội. Tàu đã được hỗ trợ tư vấn về y tế, nhưng ông Hiệu vẫn còn bị đau. Nghi ông Hiệu bị đau ruột thừa nên tàu đang trên đường chạy vào bờ với tốc độ 4,5 lý/giờ.

Doãn Công