Quảng Ngãi:

Thuyền trưởng bỏng nặng vì vừa hút thuốc vừa kiểm tra bình xăng

(Dân trí) - Thuyền trưởng tàu khách mở bình xăng kiểm tra trong khi đang hút thuốc khiến bình xăng bốc cháy.

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào sáng 5/3, ông Huỳnh Công Trí - Giám đốc BQL cảng Lý Sơn xác nhận, vụ tai nạn hy hữu nói trên xảy ra vào lúc 9h ngày 4/3 tại cảng tàu thuyền đảo Bé (huyện Lý Sơn).

Theo ông Trí, sau khi chở 40 hành khách cập cảng đảo Bé, ông T.V.D. - thuyền trưởng tàu khách liền mở bình chứa nhiên liệu để kiểm tra trong lúc vẫn hút thuốc lá. Vì vậy, xăng trong bồn nhiên liệu tàu khách bắt lửa rồi bùng lên khiến ông D. bị bỏng nặng.

Rất may, ông D. nhanh trí nhảy khỏi tàu rồi lăn trên bãi cát để dập lửa nên không nguy hiểm đến tính mạng.

"Vụ hỏa hoạn xảy ra lúc hành khách đã rời tàu lên đảo Bé tham quan nên chỉ có ông D. bị bỏng. Đến sáng nay sức khỏe của ông D. đã ổn định. Chiếc tàu khách chỉ hư hỏng nhẹ tại khu vực bồn chứa nhiên liệu do vụ cháy được dập tắt kịp thời", ông Trí cho biết.


Thuyền trưởng tàu khách tuyến đảo Lớn - đảo Bé bị bỏng nặng do hút thuốc lúc kiểm tra bình xăng (Hình minh họa)

Thuyền trưởng tàu khách tuyến đảo Lớn - đảo Bé bị bỏng nặng do hút thuốc lúc kiểm tra bình xăng (Hình minh họa)

Tuyến đường thủy nội địa đảo Lớn ( trung tâm huyện Lý Sơn) và đảo Bé hiện có 13 phương tiện chở khách, mỗi ngày có hàng ngàn lượt khách du lịch đi lại trên tuyến giao thông này. Vì vậy, BQL cảng Lý Sơn thường xuyên nhắc nhở chủ tàu, hành khách không hút thuốc lá trên tàu để đảm bảo an toàn tuy nhiên nhiều người vẫn không chấp hành quy định.

Quốc Triều - Văn Mịnh