Huế:

Thuyền chìm, 2 ngư dân mất tích khi đang bơi vào bờ

(Dân trí) - Ngày 27/12 theo tin từ UBND huyện Phú Lộc (tỉnh Thừa Thiên – Huế), vừa có 1 vụ chìm thuyền đánh cá tại cửa biển Tư Hiền (xã Vinh Hiền) làm 2 ngư dân mất tích.

Vào khoảng 5h30’ sáng 27/12, anh Nguyễn Mộng (trú thôn Hiền An 2, xã Vinh Hiền, huyện Phú Lộc) là chủ thuyền đánh cá lưới mành cùng 4 ngư dân lên đường ra biển đánh cá. Khi thuyền chuẩn bị vượt cửa biển Tư Hiền (cách bờ khoảng gần 500 mét) thì bị sóng lớn đánh lật.

Cả 5 ngư dân cố gắng bơi vào bờ. Tuy nhiên khi còn cách bờ khoảng hơn 30 mét thì 2 ngư dân là Nguyễn Hải (28 tuổi) và Huỳnh Ngọc Quang (41 tuổi) do bị đuối sức và sóng mạnh nên đã bị nước cuốn đi mất tích. 3 ngư dân còn lại gồm anh Mộng và 2 ngư dân khác bơi vào thấu bờ, thoát nạn.

Sau khi ra sức tìm kiếm vào 9h sáng cùng ngày, bộ đội biên phòng đồn Vinh Hiền đã tìm thấy chiếc thuyền bị nạn nhưng bị sóng đánh cách điểm gặp nạn đến 5 km thuộc vùng biển xã Vinh Hải, huyện Phú Lộc.

Cũng trong tuần trước tại huyện Phú Lộc đã có 2 ngư dân bơi thuyền thúng ra đánh cá ở vùng biển Chân Mây (xã Lộc Vĩnh) đã bị sóng đánh chìm và tử vong. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã ban hành văn bản các địa phương phải giám sát việc đánh bắt thủy hải sản của ngư dân, tuyệt đối không cho ngư dân ra bờ đánh bắt trong lúc biển động, gió to sóng lớn.

Hiện UBND huyện Phú Lộc đã gửi thông báo đến các đồn biền phòng ven biển từ thị trấn Lăng Cô (huyện Phú Lộc) đến huyện Phú Vang cùng chính quyền địa phương tìm 2 ngư dân mất tích nói trên.

Đại Dương