Thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ vận hành điều tiết trước nguy cơ lũ về
(Dân trí) - Trước nguy cơ lũ lớn đổ về, từ 16h ngày 22/7, thủy điện Bản Vẽ - công trình thủy điện lớn nhất Bắc Trung Bộ, bắt đầu vận hành điều tiết hồ chứa, với lưu lượng xả lên tới 1.600m3/s.
Trưa 22/7, thông tin từ Công ty Thủy điện Bản Vẽ, đơn vị đã nhận được lệnh vận hành cắt giảm lũ từ Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An. Đơn vị này đã phát thông báo về việc mở cửa tràn, điều tiết nước nhằm đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.
Theo kế hoạch, thủy điện Bản Vẽ bắt đầu xả nước lúc 16h cùng ngày, với tổng lưu lượng từ 300m3/s đến 1.600m3/s, bao gồm xả qua tổ máy phát điện và cửa tràn. Lưu lượng này có thể thay đổi tùy theo lượng nước thực tế đổ về hồ trong những giờ tới.

Thủy điện Bản Vẽ vận hành quy trình xả lũ (Ảnh: Linh Chi).
Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn cho thấy, lưu lượng nước đổ về hồ Bản Vẽ trong 24 giờ tới có thể đạt mức 3.000m3/s. Để đảm bảo mực nước hồ không vượt quá ngưỡng an toàn 191,5m, việc điều tiết sớm và linh hoạt là hết sức cần thiết.
"Chúng tôi đã thông báo rộng rãi tới chính quyền các xã vùng hạ du để người dân chủ động các biện pháp phòng tránh, đảm bảo an toàn về người và tài sản", đại diện Công ty Thủy điện Bản Vẽ nói.
Cùng thời điểm, Xí nghiệp Thủy lợi Hoàng Mai (Nghệ An) cũng triển khai vận hành điều tiết hồ chứa Vực Mấu. Lúc 10h ngày 22/7, mực nước hồ đạt 18,05m, vượt ngưỡng an toàn thiết kế.
Từ 15h, đơn vị mở các cửa tràn với lưu lượng 5-1.000m3/s, đồng thời kiểm tra hệ thống van tràn để chủ động đón lũ, duy trì ổn định ở mức 17m.
Không chỉ Bản Vẽ và Vực Mấu, một loạt nhà máy thủy điện khác trên địa bàn Nghệ An cũng bắt đầu vận hành xả nước điều tiết như: Thủy điện Nhạn Hạc (xã Quế Phong), Thủy điện Khe Bố (xã Tam Quang),… nhằm phối hợp điều tiết hệ thống thủy văn trên sông Cả và các nhánh lớn.

Các công nhân thủy điện Bản Vẽ vận hành quy trình điều tiết xả lũ (Ảnh: Linh Chi).
Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW. Hồ chứa có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km2, trải dài trên địa bàn các xã Lượng Minh, Hữu Khuông, Nhôn Mai...
Ngoài chức năng phát điện, thủy điện Bản Vẽ giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong việc điều tiết lũ, cấp nước sinh hoạt, sản xuất, đẩy mặn và bảo đảm an ninh nguồn nước cho vùng hạ lưu sông Cả, đặc biệt là trong các đợt mưa bão lớn.











