Hà Tĩnh:

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt

(Dân trí) - Trước lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về quá lớn, Nhà máy Thủy điện Hố Hô buộc phải xả lũ khẩn cấp. Hiện nhiều xã vùng hạ du huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 1

Hình ảnh Nhà máy Thủy điện Hố Hô đang xả lũ khẩn cấp vào sáng nay, 3/9. 

Vào lúc 8h30 sáng ngày 3/9, Nhà máy thủy điện Hố Hô (Hà Tĩnh) đã phát đi thông tin nhanh gửi chính quyền và nhân dân huyện Hương Khê với nội dung: sáng nay lưu lượng nước đổ về đập Hố Hô từ hai con sông Rào Bôi và sông Tiêm là rất lớn, ở mức 1.405 m3/s, qua tràn 1.373 m3/s, qua máy 32 m3/s và hiện ở mức cao trình 68,55m. 

Nhằm đảm bảo an toàn hồ đập, Nhà máy Thủy điện Hố Hô thông báo tới chính quyền và nhân dân huyện Hương Khê về việc xả lũ, đồng thời có phương án chủ động đối phó lũ lụt.

Theo ghi nhận của PV Dân trí, ngay sau khi Thủy điện Hố Hô tiến hành xả lũ, dòng nước lớn từ hồ đổ về nhanh khiến vùng hạ du huyện Hương Khê đã ngập sâu, nhiều nơi bị chia cắt không thể đi lại.

Riêng xóm Tân Dừa, xã Hương Trạch với gần 100 hộ dân hiện đã bị cô lập hoàn toàn.

Sáng nay (3/9), ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Khê cho biết, những xã thấp trũng như Hương Trạch, Hương Thủy, Phương Mỹ, Phương Điền.. đã bị ngập, chia cắt cục bộ.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 2

Nước trên sông Ngàn Sâu đã lên trên mức báo động 1 (Ảnh: Xuân SInh)

“Hiện có 8 xã đã bị ngập, chia cắt cục bộ. Gần 2.000 ha bưởi Phúc Trạch chỉ mới thu hoạch được khoảng 30%. Nếu mưa kéo dài và ngập cục bộ thì nguy cơ quả rụng và hư hại là rất cao”, ông Lê Quang Vinh nói.

Hình ảnh nước bủa vây nhiều địa phương ở Hương Khê sau khi Nhà máy thủy điện Hố Hô xả lũ:

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 3

Dòng nước lớn từ đập Hố Hô ào ạt đổ về xuôi  qua cửa xả.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 4

Dòng nước từ Nhà máy thủy điện Hố Hô cuồn cuộn chảy về xuôi.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 5
Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 6

Dòng nước đục ngầu, chảy xiết chia cắt cầu Phú Yên ở xã Hương Xuân.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 7

Mực nước trên sông Ngàn Sâu hiện đã ở mức cao.  Xóm Tân Dừa, xã Hương Trạch với gần 100 hộ dân hiện đã bị cô lập hoàn toàn.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 8
Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 9
Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 10

Người dân ở vùng hạ du Hương Khê tập trung xem dòng nước xả lũ từ thượng nguồn đổ về.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 11

Nước bắt đầu dâng, gây ngập ở xã Hà Lĩnh, một vùng trũng của huyện Hương Khê.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 12

Là địa bàn vùng thấp, lũ thường nhấn chìm và kéo dài, nên các cô ở Trường Mầm non Hà Linh đã di chuyển dụng cụ dạy học, trang thiết bị của nhà trường lên các phòng cao để tránh bị lũ nhấn chìm.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 13

Các giáo viên Trường mầm non Hà Linh vê bàn ghế, đồ dùng lên vị trí cao để tránh lũ.

Thủy điện Hố Hô xả lũ khẩn cấp, nhiều vùng hạ du đang bị chia cắt - 14

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn thị sát đập thủy điện Hố Hô sáng nay.

Văn Dũng - Dương Cường - Hoàng Anh