Quảng Nam:
Thủy điện còn quá nhiều tồn tại
(Dân trí) - Bên cạnh nhiều mặt được, các công trình thủy điện trên địa bàn Quảng Nam còn bộc lộ nhiều bất cập, hạn chế như công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…
Ngày 16/7, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết vừa có báo cáo gửi Trung ương về tình hình triển khai các dự án thủy điện, tái định cư, Nghị quyết 30a và cơ chế chính sách cho các huyện miền núi theo tinh thần CV 588/TTg-ĐP của Thủ tướng Chính phủ.
Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam – ông Nguyễn Ngọc Quang - tỉnh Quảng Nam quy hoạch 42 dự án thủy điện với tổng công suất hơn 1.584 MW, điện lượng bình quân năm 6,261 tỷ kWh/năm, gồm thủy điện bậc thang thuộc hệ thống sông Vu Gia - Thu Bồn có 10 dự án với tổng công suất 1.147MW, điện lượng 4,521 tỷ kWh/năm (chiếm 72,37% công suất thủy điện toàn tỉnh theo quy hoạch); thủy điện vừa và nhỏ có 32 dự án với tổng công suất quy hoạch hơn 437 MW, điện lượng 1,74 tỷ kWh/năm (chiếm 27,63% công suất thủy điện toàn tỉnh theo quy hoạch).
Ngoài ra, có 9 dự án đang triển khai thi công xây dựng với tổng công suất 654MW gồm 5 dự án thủy điện bậc thang (Sông Bung 2, Sông Bung 4, Sông Bung 5, Đăk Mi 2, Đăk Mi 3) và 4 dự án thủy điện vừa và nhỏ (Sông Bung 4A, Tr’Hy, Sông Tranh 3, Sông Tranh 4).
Theo ông Nguyễn Ngọc Quang, các dự án thủy điện đầu tư sẽ bổ sung nguồn điện cho điện lưới quốc gia, góp phần đáng để giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn điện trên phạm vi cả nước; Tăng nhanh giá trị sản xuất công nghiệp, tạo nguồn thu ổn định cho ngân sách.
Bên cạnh những mặt được, thủy điện cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế như công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư…
Công tác vận hành, điều tiết nước trong mùa mưa của một số hồ, đập chưa hiệu quả dẫn đến tình trạng gây ngập lụt ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân vùng hạ lưu. Đặc biệt tình hình động đất thường xuyên tiếp diễn tại khu vực dự án thủy điện Sông Tranh 2 thời gian qua luôn gây tâm lý lo ngại cho người dân.
Công tác di dời, tái định cư còn nhiều bất cập, các khu tái định cư quy hoạch chưa hợp lý, bố trí không đủ đất sản xuất cho người dân tái định cư, đất đai xấu, sản xuất không ổn định; tình hình thiếu đất sản xuất của hộ dân tái định cư thuỷ điện Sông Tranh 2 và thuỷ điện A Vương còn tồn tại chưa được giải quyết.
Tại thủy điện này, trong vòng 3 tháng nay kể từ trận động đất 3,8 độ richter vào ngày 7/4, khu vực thủy điện Sông Tranh 2 không ghi nhận thêm đợt rung chấn nào. Tuy nhiên, vào đầu tháng 7 lại rộ lên thông tin nghi có vết nứt ngang đập thủy điện gây hoang mang cho người dân; sau đó chính quyền huyện Bắc Trà My và BQL Sông Tranh 2 đã kiểm tra và bác bỏ thông tin này, đồng thời khẳng định đó chỉ là dấu vết các đường khớp nối mí của khuôn đúc.
Các công trình kết cấu hạ tầng tại các khu TĐC thủy điện như: điện, đường, trường, trạm, nước sinh hoạt được xây dựng đồng bộ, đầy đủ hơn nơi ở cũ, nhưng chất lượng một số công trình đạt thấp và nhanh xuống cấp.
Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư với các ban, ngành có chức năng lập quy hoạch, bố trí đất sản xuất cho người dân mất đất để xây dựng công trình chưa chặt chẽ và hợp lý.
Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc đào tạo nghề, chuyển đổi nghề đối với người dân vùng giải tỏa gặp nhiều khó khăn, chính sách đào tạo nghề và giải quyết việc làm còn nhiều nan giải, chưa phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương và tập quán của người dân.
“Do vậy, đời sống của các hộ dân sau khi tái định cư gặp nhiều khó khăn, nhất là thiếu đất sản xuất”, ông Nguyễn Ngọc Quang cho biết.
Công Bính