Kon Tum:

Thủy điện chặn dòng, hàng trăm héc ta hoa màu nguy cơ chết khô

(Dân trí) - Hàng trăm diện tích cây trồng của xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy, Kon Tum) có nguy cơ chết khô vì thiếu nước. Nguyên nhân chính được xác định là do dòng sông Đăk Snghé bị 2 thủy điện chặn dòng ở đầu nguồn.

Dân khốn khổ vì thủy điện chặn dòng

Một số người dân xã Tân Lập (huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) phản ánh, gần một tháng qua dòng sông Đăk Snghé cạn khô khiến cây trồng không đủ nước tưới. Nguyên nhân chính là do thủy điện tích nước khiến sông bị cạn khô. Kéo theo đó là khoảng 100ha hoa màu, cây công nghiệp bị khô héo, nguy cơ chết.

Bà Doãn Thị Nhâm (thôn 3, xã Tân Lập) cho biết, gia đình bà canh tác 1,3 ha lúa. Tất cả diện tích lúa của gia đình bà đều dựa vào nguồn nước từ sông Đăk Snghé. Tuy nhiên, gần 1 tháng nay, dòng nước đổ về kênh dẫn ra ruộng bỗng nhiên cạn. Hơn 1ha lúa của gia đình bà bị chết héo, còn lại 3 sào thì đang có dấu hiệu vàng úa.

Thủy điện chặn dòng, hàng trăm héc ta hoa màu nguy cơ chết khô - 1

Thiếu nước vì thủy điện chặn dòng, nhiều người dân phải sử dụng các nguồn nước khác để cứu cây trồng, hoa màu

“Theo tìm hiểu của chúng tôi, kể từ khi nhà máy thủy điện Thượng Kon Tum chặn dòng thì kênh nước dẫn ra đồng cũng bắt đầu cạn nước. Chúng tôi cũng đã ý kiến lên UBND xã, huyện nhưng tình trạng vẫn chưa được giải quyết, chúng tôi vẫn chưa đủ nước tưới. Nếu tình trạng tiếp diễn, chỉ 3 ngày nữa là ruộng lúa của gia đình tôi cũng chết hết.”, bà Nhâm bức xúc.

Gia đình ông Đặng Văn Thương (SN 1970, thôn 3, xã Tân Lập) phản ánh: “Gia đình tôi đang vay ngân hàng gần 700 triệu để đầu tư 6ha cà phê. Tuy nhiên, những ngày qua do thiếu nước nên 1ha cà phê trồng năm thứ 2 không thể cứu vãn được. Ngoài ra gần 5ha cà phê đang cho thu hoạch đứng trước nguy cơ chết nếu những ngày tới tiếp tục không đủ nước. Để cứu cà phê gia đình tôi phải đặt 5 máy bơm, thuê người tưới. Tuy nhiên, nước không đủ khiến cây cà phê rủ lá, thân còi cọc. Nếu tình hình này cứ tiếp diễn toàn bộ gần 6ha cà phê của gia đình coi như mất trắng. Số tiền nợ ngân hàng gia đình tôi không biết xoay xở ra sao”.

Thủy điện chặn dòng, hàng trăm héc ta hoa màu nguy cơ chết khô - 2
Hàng trăm diện tích hoa màu, cây công nghiệp trên địa bàn xã Tân Lập bị ảnh hưởng vì thủy điện chặn dòng

Trao đổi với phóng viên, ông Đặng Tuấn Tịnh (Chủ tịch UBND xã Tân Lập) thông tin, trước đây lượng nước tưới tiêu cho cây trồng của người dân không bao giờ thiếu. Hơn nửa tháng trở lại đây, thủy điện Thượng Kon Tum chặn dòng thì khoảng 100ha lúa, cây công nghiệp của người dân bị khô héo do thiếu nước. Người dân đã nhiều lần ý kiến lên chính quyền. Sau đó, đơn vị đã trình lên các cấp để có hướng hỗ trợ, xử lý. Nếu tình trạng này vẫn tiếp tục xảy ra thì nhiều diện tích cây trồng của người dân sẽ bị chết khô, không thể cứu được.

Khẩn cấp cứu hoa màu của dân

Được biết, cuối tháng 2/2020, UBND tỉnh Kon Tum đã có công văn số 554/UBND-HTKT về việc tích nước tạm hồ chứa thủy điện Thượng Kon Tum (trên địa bàn huyện Kon Plông) phục vụ công tác nghiệm thu hạng mục cụm đầu mối (đập dâng, đập tràn, cửa nhận nước) và vận hành thử nghiệm thiết bị. Theo đó, thời gian cho thủy điện tích nước là 60 ngày. Ngay sau khi thủy điện này bắt đầu quy trình tích nước thì tình trạng khô hạn xuất hiện.  

Theo thống kê của UBND huyện Kon Rẫy, sau hơn 20 ngày sông Đăk Snghé bị chặn dòng đã có hơn 113 ha cây công nghiệp, cây ăn trái, gần 3 ha lúa vụ Đông Xuân (trong đó nặng nhất là xã Tân Lập với 92 ha cà phê, gần 6 ha tiêu…) bị khô hạn nặng.

Thủy điện chặn dòng, hàng trăm héc ta hoa màu nguy cơ chết khô - 3
Dân xót xa nhìn cây trồng mình bị chết khô từng ngày

Ông Nguyễn Việt Cường (Chánh văn phòng UBND huyện Kon Rẫy) cho biết huyện mới nhận được báo cáo của xã Tân Lập về việc đang khẩn trường tìm giải pháp để phục vụ đủ nước tưới cho bà con. Trước đó, để giải quyết vấn đề nước tưới cho người dân, ngày 12/3 UBND huyện Kon Rẫy đã tổ chức cuộc họp với 2 hai nhà máy thủy điện. Ban đầu nhà máy thủy điện Đăk Ne không ký vào biên bản cuộc họp. Tuy nhiên, sau đó UBND huyện tiếp tục làm việc thì thủy điện này đã chấp hành điều tiết nước cho người dân theo lịch 3 lần mỗi ngày. Hiện UBND huyện đang tiếp tục giám sát việc điều tiết nước của 2 thủy điện này. Nếu lượng nước không đủ phục vụ bà con UBND huyện sẽ báo cáo UBND tỉnh xử lý.”.

Thủy điện chặn dòng, hàng trăm héc ta hoa màu nguy cơ chết khô - 4

Trong khi các thủy điện đổ lỗi cho nhau, diện tích cây trồng của người dân vẫn đang chết dần vì thiếu nước

Ông Lê Như Nhất (Giám đốc Sở Công thương tỉnh Kon Tum) cho biết, khi thủy điện Thượng Kon Tum chặn dòng, tích nước đã để lại một nhánh nhỏ chảy về đập thủy điện Đăk Ne. Dòng chảy này có lưu lượng hơn 1 m3/s, trong khi đó với lưu lượng 0,29 m3/s là đủ lượng nước tưới cho bà con ở Tân Lập. Trong thời gian này, thủy điện Đăk Ne cũng tích nước một vài hôm để phát điện. Thời gian phát không trùng với thời gian lấy nước của người dân nên dẫn đến tình trạng thiếu nước.

Để đảm bảo sản xuất của người dân, Sở Công Thương yêu cầu phía thủy điện Đăk Ne tạm dừng việc phát điện, ưu tiên cho mục tiêu xả nước đảm bảo cho đời sống người dân phía hạ lưu.

Phạm Hoàng