Nghệ An:

Thưởng tiền cho người có công bắt pháo lậu

(Dân trí) - Để chống hành vi sản xuất, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ như tết năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An phối hợp với UBND TP Vinh và các cơ quan chức năng vừa tuyên bố sẽ thưởng tiền cho người có công bắt giữ pháo lậu.

Sáng 22/12, các cơ quan chức năng, các phường xã và hàng ngàn người dân TP Vinh đã tổ chức lễ ra quân hưởng ứng cuộc vận động cấm sản xuất, buôn bán và đốt pháo nổ trên địa bàn trong dịp tết Kỷ Sửu 2009.

Tại buổi lễ mít tinh, Công an TP Vinh (cơ quan được giao trọng trách trong việc này) đã phát biểu: Nếu đơn vị, cá nhân nào bắt (thông báo cho cơ quan chức năng bắt) được người sản xuất, vận chuyển, tàng trữ, đốt pháo nổ sẽ được thưởng tiền.

Cụ thể các mức thưởng như sau: dưới 10kg sẽ được thưởng 200.000 đồng, từ 10kg đến dưới 30kg thưởng 500.000 đồng và từ 30kg trở lên được thưởng từ 500.000 đến 2 triệu đồng. Số tiền thưởng được trích từ ngân sách UBND tỉnh và UBND TP Vinh cùng một số cơ quan ban ngành.

Từ nay cho đến dịp tết Kỷ Sửu, song song với công tác tuyên truyền, vận động, cơ quan chức năng của TP Vinh sẽ tích cực tuần tra, kiểm soát phát hiện và xử lý nghiêm những trường hợp tàng trữ, buôn bán và đốt pháo nổ trên địa bàn.

Nguyễn Duy - Duy Tuyên