Thưởng thức tết Mông ở Hà Nội

(Dân trí) - “Tết Mông xuống phố” tái hiện một phần các phong tục và lễ hội của dân tộc Mông, mang lại cái nhìn phong phú về văn hóa đặc thù của một cộng đồng dân tộc sinh sống nơi vùng núi cao hẻo lánh của Việt Nam.

 

Tết Mông xuống phố là sự kiện văn hóa chào đón năm mới 2016 của cộng đồng người Mông đang sinh sống và học tập tại Thủ đô. Chương trình được tổ chức vào ngày 17/1 tại trường Đại học Văn hóa - Hà Nội.
"Tết Mông xuống phố" là sự kiện văn hóa chào đón năm mới 2016 của cộng đồng người Mông đang sinh sống và học tập tại Thủ đô. Chương trình được tổ chức vào ngày 17/1 tại trường Đại học Văn hóa - Hà Nội.

 


Tết của cộng đồng người Mông thường không có ngày cố định hàng năm. Họ thường ăn Tết trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, kéo dài 2 - 3 tuần khi mùa màng đã xong. Đây là thời gian rảnh rỗi nhất trong năm của người Mông.

Tết của cộng đồng người Mông thường không có ngày cố định hàng năm. Họ thường ăn Tết trước Tết Nguyên đán khoảng một tháng, kéo dài 2 - 3 tuần khi mùa màng đã xong. Đây là thời gian rảnh rỗi nhất trong năm của người Mông.

 


Các cô gái Mông xinh tươi đang sống tại Thủ đô trong Tết Mông xuống phố. Thời điểm này cũng là lúc đồng bào người Mông mọi miền Tổ quốc bắt đầu ăn Tết. Đây cũng là lí do các sinh viên Mông tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE cùng tổ chức Plan phối hợp thực hiện chương trình.

Các cô gái Mông xinh tươi đang sống tại Thủ đô trong "Tết Mông xuống phố". Thời điểm này cũng là lúc đồng bào người Mông mọi miền Tổ quốc bắt đầu ăn Tết. Đây cũng là lí do các sinh viên Mông tại Hà Nội dưới sự bảo trợ của Viện nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường ISEE cùng tổ chức Plan phối hợp thực hiện chương trình.

 


Tết Mông xuống phố giới thiệu nhiều trò chơi truyền thống của người Mông. Trong ảnh là trò đẩy gậy, là trò chơi đòi hỏi phải có sức khỏe và sự khôn khéo để đẩy lùi đối phương, ai tiến lên nhiều hơn người đó chiến thắng.

"Tết Mông xuống phố" giới thiệu nhiều trò chơi truyền thống của người Mông. Trong ảnh là trò đẩy gậy, là trò chơi đòi hỏi phải có sức khỏe và sự khôn khéo để đẩy lùi đối phương, ai tiến lên nhiều hơn người đó chiến thắng.

 


Trò đẩy gậy là dịp để các chàng trai khoe sức mạnh của mình nhằm thu hút các cô gái mông trong lễ hội, vì thế nên rất quyết liệt và hấp dẫn nam giới.

Trò đẩy gậy là dịp để các chàng trai khoe sức mạnh của mình nhằm thu hút các cô gái mông trong lễ hội, vì thế nên rất quyết liệt và hấp dẫn nam giới.

 


Một cô gái Mông quê Thanh Hóa đang là sinh viên tại Hà Nội.

Một cô gái Mông quê Thanh Hóa đang là sinh viên tại Hà Nội.

 


Đôi bạn trẻ người Mông gặp gỡ giao lưu tại Tết Mông xuống phố. Dân tộc Mông là một trong số các dân tộc ít người tại Việt Nam có ngôn ngữ riêng, chữ viết riêng và rất nhiều lễ hội cùng phong tục tập quán đặc biệt.

Đôi bạn trẻ người Mông gặp gỡ giao lưu tại "Tết Mông xuống phố". Dân tộc Mông là một trong số các dân tộc ít người tại Việt Nam có ngôn ngữ riêng, chữ viết riêng và rất nhiều lễ hội cùng phong tục tập quán đặc biệt.

 


Một chàng trai đang thể hiện khả năng thổi khèn trước cô gái Mông. Khèn là một nhạc cụ truyền thống không thể thiếu trong đời sống người Mông và khèn còn tượng trưng cho văn hóa dân tộc Mông.

Một chàng trai đang thể hiện khả năng thổi khèn trước cô gái Mông. Khèn là một nhạc cụ truyền thống không thể thiếu trong đời sống người Mông và khèn còn tượng trưng cho văn hóa dân tộc Mông.

 

Các cô gái chơi ném pao cùng các chàng trai.
Các cô gái chơi ném pao cùng các chàng trai.

 

Trò chơi ném pao thường xuất hiện trong dịp lễ hội của người Mông, khi các đôi trai gái ném pao qua lại cho nhau cũng là lúc để họ giao lưu, tán tỉnh, đưa đẩy...trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý.
Trò chơi ném pao thường xuất hiện trong dịp lễ hội của người Mông, khi các đôi trai gái ném pao qua lại cho nhau cũng là lúc để họ giao lưu, tán tỉnh, đưa đẩy...trao nhau những ánh nhìn đầy ẩn ý.

 

Các chàng trai Mông đang say mê với trò chơi đánh yến. Đánh yến có nguồn gốc từ câu chuyện về một chàng trai ở “Mường Trời”. Trong một chuyến du xuân dưới hạ giới, chàng đã phải lòng một cô gái và mỗi khi uống rượu say, chàng lại rủ người yêu của mình đánh yến để giã rượu. Yến ban đầu được đánh bằng tay, sau này được đánh bằng vợt gỗ.
Các chàng trai Mông đang say mê với trò chơi đánh yến. Đánh yến có nguồn gốc từ câu chuyện về một chàng trai ở “Mường Trời”. Trong một chuyến du xuân dưới hạ giới, chàng đã phải lòng một cô gái và mỗi khi uống rượu say, chàng lại rủ người yêu của mình đánh yến để giã rượu. Yến ban đầu được đánh bằng tay, sau này được đánh bằng vợt gỗ.

 


Nhân có sự giao lưu gặp gỡ của cộng đồng người Mông tại Hà Nội, Tết Mông xuống phố đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp nhỏ dành riêng cho các cô gái Mông mang tên Miss Hmong. Trong ảnh là cô gái giành chiến thắng chung cuộc tên Cư Mỷ người Mông Đỏ ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương - Lào Cai.

Nhân có sự giao lưu gặp gỡ của cộng đồng người Mông tại Hà Nội, "Tết Mông xuống phố" đã tổ chức một cuộc thi sắc đẹp nhỏ dành riêng cho các cô gái Mông mang tên Miss H'mong. Trong ảnh là cô gái giành chiến thắng chung cuộc tên Cư Mỷ người Mông Đỏ ở xã Cao Sơn, huyện Mường Khương - Lào Cai.

 

Bộ váy Mông truyền thống cách điệu với hình cờ Việt Nam.
Bộ váy Mông truyền thống cách điệu với hình cờ Việt Nam.

Hữu Nghị