1. Dòng sự kiện:
  2. 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Cần Thơ:

Thuê taxi đi bắt... Pokemon

(Dân trí) - Ngày 27/8, nguồn tin từ Phòng CSGT, Công an TP Cần Thơ cho biết, trong một tuần qua, từ ngày 22 - 26/8, lực lượng CSGT đã phát hiện, xử phạt 121 trường hợp vi phạm do sử dụng điện thoại khi đang chạy xe máy trên đường.

Nhiều bạn trẻ dừng xe đột ngột giữa đường để bắt Pokemon
Nhiều bạn trẻ dừng xe đột ngột giữa đường để bắt Pokemon

Được biết trong số này có hơn 50% số vụ vừa chạy xe gắn máy, xe mô tô vừa chơi Pokemon Go. Các trường hợp này bị xử phạt theo Nghị định 46/2016NĐ-CP của Chính phủ về lỗi sử dụng điện thoại khi đang điều khiển phương tiện giao thông, mức phạt trung bình từ 200 đến 300 nghìn đồng/trường hợp vi phạm.

Một cảnh sát giao thông cho biết, thời gian qua, trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng tuần tra cũng phát hiện nhiều trường hợp “nghiện” Pokemon nhưng sợ vi phạm giao thông nên có nhiều cô gái đã thuê hẳn 1 chiếc taxi chạy vòng quanh khu vực nội ô để bắt Pokemon.

Đại tá Nguyễn Văn Tám Tám, Trưởng phòng CSGT khuyến cáo, các bạn trẻ chơi trò chơi thực tế ảo Pokemon Go cần lưu ý, tuyệt đối không sử dụng điện thoại “săn" Pokemon khi đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường. Việc làm này rất nguy hiểm, tiềm ẩn hàng loạt nguy cơ gây tai nạn cho chính bản thân và những người xung quanh.

Một chủ quán cơm gần công viên Lưu Hữu Phước, Cần Thơ cho biết, mới đây 3 cô gái trẻ vào gọi 3 suất cơm xong thì phát hiện có Pokemon ngay khu vực công viên Lưu Hữu Phước nên bỏ cơm đi bắt Pokemon và... quên luôn trả tiền.

Bình Minh