Quảng Nam;

Thuê taxi đến giữa cầu rồi nhảy xuống sông tự vẫn

(Dân trí) - Giữa đêm, một phụ nữ thuê xe taxi từ Đà Nẵng chạy đến huyện Đại Lộc (Quảng Nam), khi xe chạy đến lên cầu, người phụ nữ này yêu cầu tài xế dừng lại mở cửa xe rồi bất ngờ nhảy xuống sông tự vẫn. Đến 11h trưa, thi thể nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy.

Ngày 6/12, trao đổi với PV Dân trí, một cán bộ lãnh đạo Công an thị trấn Ái Nghĩa (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) xác nhận vụ việc và cho biết, gia đình và cơ quan chức năng địa phương vẫn đang tiếp tục tìm kiếm thi thể nạn nhận.


Lực lượng chức năng cùng gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân

Lực lượng chức năng cùng gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân

Theo thông tin từ Công an thị trấn Ái Nghĩa, nạn nhân được xác định tên Nguyễn Thị Quỳnh Giang (SN 1990, trú khu Trung An, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, Quảng Nam).

Theo đó, vào khoảng gần 2h sáng nay (6/12), chị Giang thuê xe taxi từ Đà Nẵng về đến khu vực giữa cầu Hòa Đông (khu 4, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) rồi nói tài xế taxi cho xe dừng lại, sau đó bỏ dép trên cầu và gieo mình xuống sông Yên tự tử.

Quá hoảng hốt, tài xế taxi đến Công an thị trấn Ái Nghĩa trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, kết hợp với gia đình và người dân tổ chức tìm kiếm thi thể nạn nhân.

Đến 11h trưa, trao đổi với PV Dân trí, ông Lê Phàn – Phó Chủ tịch thị trấn Ái Nghĩa – thông tin vẫn chưa tìm được thi thể của nạn nhân.

Trước đó, ngày 8/11 cũng tại khu vực cầu này cũng đã xảy ra 2 vụ tự vẫn. Theo đó, sau khi cãi nhau, Phạm Thị Hương Thảo (SN 1995) cùng Đặng Ngọc Quyền (SN 1992, cùng trú tại xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) gieo mình xuống sông tự tử để lại thư tuyệt mệnh cho gia đình.

Công Bính

 

Thuê taxi đến giữa cầu rồi nhảy xuống sông tự vẫn - 2