Nam Định:

Thực hiện thí điểm “Làng chài an toàn giao thông”

(Dân trí) - Nhằm đảm bảo các thành viên trong làng, thôn, xóm… không vi phạm luật ATGT; xây dựng nếp sống văn hóa, chấp hành luật giao thông, Bộ Giao thông Vận tải thực hiện thí điểm mô hình “Làng chài an toàn giao thông” tại xóm Tân Minh, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu, Nam Định.

Chiều ngày 19/4, Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) đã ký cam kết thực hiện mô hình “Làng chài an toàn giao thông (ATGT) với tỉnh Nam Định tại làng chài xóm Tân Minh, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu. Đây là một trong những hoạt động nằm trong Ngày hội ATGT nông thôn - khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2015. Làng chài xóm Tân Minh được Bộ GTVT khảo sát, lựa chọn để thực hiện thí điểm mô hình nói trên.

 Làng chài an toàn giao thông tại xóm Tân Minh, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu.
 Làng chài an toàn giao thông tại xóm Tân Minh, xã Hải Triều, huyện Hải Hậu.

Mô hình làng chài ATGT được xây dựng nhằm đảm bảo các thành viên trong làng, thôn, xóm, xã, phường không vi phạm luật ATGT; xây dựng nếp sống văn hóa tự giác chấp hành luật giao thông; thường xuyên phối hợp với lực lượng chức năng đảm bảo ATGT…Từ đó nâng cao ý thức cộng đồng đảm bảo ATGT. Mô hình này thực hiện thành công sẽ là cơ sở để nhân rộng thực hiện trong toàn quốc.

Theo mô hình “Làng chài an toàn giao thông”, thì 100% tàu thuyền được đăng ký, đăng kiểm trang bị đủ các thiết bị an toàn khi đi biển. Thông tin liên lạc trên tàu thuyền phải đảm bảo hoạt động tốt trong toàn bộ thời gian đi biển, đặc biệt 100% tàu thuyền không được xuất bến khi có cảnh báo thời tiết xấu, nguy hiểm…

Xóm Tân Minh có 225 hộ dân, với 994 nhân khẩu, trong đó có trên 70% theo đạo Thiên chúa, ngành nghề chủ yếu là đánh bắt thủy hải sản và nghề đan lưới truyền thống. Xóm có 34 tàu đánh bắt cá xa bờ, có công suất máy từ 300-600 CV, chiếm 67% tổng số tàu trong toàn xã. Địa bàn khai thác trải dài trên các vùng biển từ Bắc tới Nam.

Xã Hải Triều sẽ ký cam kết thực hiện “Quy ước đảm bảo ATGT đường bộ, đường biển” với các hộ dân, nhằm triển khai các tổ đánh bắt thủy hải sản an toàn theo quy ước và hỗ trợ lẫn nhau khi đánh bắt xa bờ.

Cũng trong ngày hôm nay, Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã đến thăm và tặng quà cho linh mục, các ngư dân xã Hải Triều và các gia đình có thành tích cứu nạn trên biển. Đồng thời Bộ trưởng cũng thay mặt Ủy ban ATGT Quốc gia trao tặng gần 500 mũ bảo hiểm cho trường Tiểu học Hải Triều.

Đức Văn