Thủ tướng: Trà Vinh cần xác định nông nghiệp là hướng đi để phát triển kinh tế

(Dân trí) - Chiều 23/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Trà Vinh. Phát biểu chỉ đạo, Thủ tướng cho rằng tỉnh Trà Vinh cần xác định nông nghiệp vẫn là hướng đi quan trọng với kinh tế biển, nuôi thủy sản, trồng lúa, cây ăn trái…

Tại buổi làm việc, đồng chí Trần Trí Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Trà Vinh cho biết, tỉnh luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, trực tiếp của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ và sự giúp đỡ kịp thời của các bộ, ban, ngành Trung ương.

Hiện một số công trình lớn của tỉnh do Trung ương đầu tư đã hoàn thành đưa vào khai thác, sử dụng như: cầu Cổ Chiên, Trung tâm Điện lực Duyên Hải, luồng tàu có trọng tải lớn vào sông Hậu… đã tạo điều kiện cho sản xuất, thu hút đầu tư, giải quyết việc làm và tăng thu ngân sách cho tỉnh.

Tuy nhiên, hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Trà Vinh còn nhiều khó khăn, chưa đồng bộ, nhất là lĩnh vực giao thông. Trên địa bàn có 3 tuyến Quốc lộ nhưng xuống cấp nghiêm trọng, không đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của nhân dân. Hạ tầng khu kinh tế Định An còn kém. Tỉnh có 6 xã đảo, 10 ấp cồn; 57/106 đơn vị hành chính cấp xã gặp khó khăn, 22 xã đặc biệt khó khăn, 7 xã bãi ngang… ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế - xã hội.

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng nhờ sự phấn đấu của toàn Đảng bộ, doanh nghiệp và nhân dân nên thực hiện Nghị quyết năm 2016 đạt được một số kết quả khả quan. Cụ thể, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 10,26%, cơ cấu kinh tế chuyển theo hướng tích cực, tỷ trọng giá trị nông – lâm – thủy sản giảm từ 45,5% năm 2015 xuống còn 39,05%; công nghiệp, xây dựng từ 19,22% tăng lên 25,62%... thu nhập bình quân đầu người 33,4 triệu đồng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo trong buổi làm việc với tỉnh Trà Vinh

Lĩnh vực văn hóa – xã hội, công tác dân tộc – tôn giáo; công tác nội chính – đối ngoại luôn được quan tâm. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tập trung triển khai quán triệt Nghị quyết đại hội XII, các Nghị quyết Trung ương 3, 4 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X… Lãnh đạo tốt thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh…

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy Trà Vinh kiến nghị Chính phủ có cơ chế chính sách hỗ trợ thu hút đầu tư cho khu kinh tế Định An, điều chỉnh giá mua điện đối với dự án nhà máy điện gió, xem xét đưa huyện Duyên Hải vào danh sách huyện 30a… Đồng thời, kiến nghị đầu tư dự án và xin hỗ trợ vốn đầu tư đối với hệ thống nâng cấp đê biển, kè trên địa bàn huyện Cầu Ngang, Duyên Hải, thị xã Duyên Hải; hỗ trợ đầu tư dự án hồ chứa nước ngọt, mở rộng dự án nâng cấp đô thị vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, dự án đường tỉnh 915, 915B. Ngoài ra, một số dự án của Trung ương đầu tư trên địa bàn như: xem xét ưu tiên triển khai dự án nâng cấp Quốc lộ 30, cầu Đại Ngãi…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao và biểu dương những thành quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Trà Vinh đã đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, một số lĩnh vực cần cố gắng như: Thu ngân sách, bình quân thu nhập đầu người thấp, ít doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp còn hạn chế…

Trong thời gian tới, Thủ tướng lưu ý địa phương cần quan tâm hơn nữa giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo của Trà Vinh vẫn còn 13,23%, cao thứ 4 so với các tỉnh trong khu vục. Đồng thời quan tâm hơn nữa về thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Về những giải pháp, nhiệm vụ, Thủ tướng cho rằng nông nghiệp vẫn là hướng đi quan trọng đối với tỉnh Trà Vinh. Trong thời gian tới, sản xuất lúa cần hướng tới chất lượng cao, gạo dinh dưỡng để xuất khẩu. Trong sản xuất nông nghiệp cây gì hiệu quả hơn lúa cần phải chuyển đổi. Hiện tại, cây cam sành, bưởi cho thu nhập gấp 10 lần cây lúa nên địa phương cần quy hoạch, đầu tư, nghiên cứu để phát triển hiệu quả.

Đối với thủy sản, kinh tế biển cũng hết sức quan trọng cần chú trọng ở ngành đánh bắt, nuôi trồng, chế biến. Tỉnh Trà Vinh có diện tích nuôi tôm lớn nhưng chưa quy hoạch phát triển nuôi tôm thâm canh đúng mức. Trong thời gian tới làm sao phải cùng với tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng trở thành trung tâm tôm của Việt Nam để hướng tới xuất khẩu 10 tỷ USD/năm.

Đối với các lĩnh vực khác, Thủ tướng lưu ý địa phương phát triển công nghiệp trước hết là công nghiệp chế biến, rồi đến các ngành giải quyết việc làm cho lao động như giày da, may mặc. Đồng thời phát triển năng lượng sạch như điện gió, điện mặt trời…

Song song với phát triển kinh tế, Thủ tướng cho rằng cần làm tốt công tác dân tộc, tôn giáo vì địa phương có đông đồng bào dân tộc Khmer với 31% dân số. Làm sao phải xây dựng được đội ngũ trí thức là người đồng bào dân tộc, giảm tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc. Đồng thời, thực hiện chính sách an sinh xã hội; chính trị, an ninh xã hội luôn được quan tâm, giữ vững.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hy vọng rằng trong thời gian tới, tỉnh Trà Vinh sẽ tiếp tục nỗ lực vươn lên để trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực.

Minh Giang